1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cách tâm dịch 800km, người dân Trung Quốc chỉ được ra ngoài 2 ngày 1 lần

(Dân trí) - Nhiều thành phố ở Trung Quốc, thậm chí rất xa tâm dịch viêm phổi Vũ Hán, đã bắt đầu áp các lệnh hạn chế đi lại và các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để ngăn dịch lây lan.

Cách tâm dịch 800km, người dân Trung Quốc chỉ được ra ngoài 2 ngày 1 lần - 1
Người dân Hàng Châu phải đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt khi ra ngoài. (Ảnh: AFP)
 

Reuters dẫn thông tin từ giới chức Trung Quốc cho biết, nhiều thành phố lớn tại tỉnh Chiết Giang đã bị phong tỏa hoặc đặt trong sự kiểm tra nghiêm ngặt kể từ ngày 4/2 trong bối cảnh dịch viêm phổi do virus corona chủng mới (nCoV) tiếp tục lan rộng.

Cách ly tại nhà

Tại tỉnh duyên hải Chiết Giang, Trung Quốc, nơi cách tâm dịch viêm phổi virus corona chủng mới (nCoV) khoảng 560km, ít nhất 4 thành phố đã thực hiện các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt giống tỉnh Hồ Bắc nhằm tránh dịch bệnh lây lan.

Giới chức Chiết Giang đã đóng cửa tất cả các địa điểm sinh hoạt công cộng không cần thiết, cấm các hoạt động tang lễ, đám cưới, hạn chế số lần cư dân ra khỏi nhà.

Tại 4 thành phố có tổng dân số hơn 30 triệu dân gồm Ôn Châu, Hàng Châu, Ninh Ba và Thai Châu, mỗi hộ gia đình được cấp một giấy thông hành giống như “hộ chiếu”. Mỗi hộ chỉ một thành viên được cấp giấy thông hành này và được phép ra khỏi nhà 2 ngày 1 lần.

Quy định này đã được thông báo rõ trên truyền hình địa phương cũng như tài khoản mạng xã hội của chính quyền. Các hộ gia đình cũng đều đã được cấp giấy thông hành.

Để thực hiện quy tắc nghiêm ngặt này, các quan chức địa phương ở đây luôn túc trực ở lối ra vào một số khu dân cư. Mỗi khi có một cư dân nào ra khỏi khu vực, quan chức đó sẽ ghi lại thời gian vào giấy thông hành của người đó. Trong 2 ngày tiếp theo, không thành viên nào trong gia đình của cư dân đó được phép ra khỏi khu dân cư.

Sở dĩ các chính quyền địa phương ở Chiết Giang áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt như vậy là bởi địa phương này có ca nhiễm nCoV nhiều nhất chỉ sau Hồ Bắc với 954 ca.

Hàng Châu, thủ phủ của Chiết Giang và là nơi tập trung nhiều công ty công nghệ lớn nhất của Trung Quốc, ghi nhận 151 ca nhiễm bệnh. Thành phố Ôn Châu có 396 ca.

Cách tâm dịch 800km, người dân Trung Quốc chỉ được ra ngoài 2 ngày 1 lần - 2
Đội ngũ y tế phun khử trùng ở thành phố Ôn Châu. (Ảnh: Reuters)

Tại Hàng Châu, chính quyền địa phương hôm 4/2 đã cấm tất cả đám cưới và yêu cầu các lễ tang tổ chức đơn giản. Tất cả các điểm sinh hoạt cộng đồng không cần thiết bị buộc đóng cửa. Dịch vụ tàu điện ngầm hoạt động theo cơ chế cứ 30 phút có một chuyến. Tất cả nhà máy trong địa phương phải được sự cho phép mới được hoạt động trở lại trong dịp nghỉ tết kéo dài. Một số gia đình cũng bị yêu cầu cách ly tại nhà do trước đó họ từng đến nhiều nơi, tiếp xúc với những người đã nhiễm bệnh.

Allen Li, 26 tuổi, cho biết gia đình cô bị yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày sau khi họ trở về từ Ôn Châu. Giới chức năng địa phương thậm chí treo biển ngoài cửa nhà cô với nội dung: “Cách ly tại nhà, không tiếp khách” và khóa trái cửa bất chấp sự phản đối của gia chủ.
Một số người dùng mạng xã hội cho rằng các biện pháp như vậy là cần thiết để ngăn virus lây lan, trong khi đó, một số người kịch liệt chỉ trích.

Phong tỏa cách tâm dịch 800km

Cách tâm dịch 800km, người dân Trung Quốc chỉ được ra ngoài 2 ngày 1 lần - 3
Ôn Châu là địa phương đầu tiên bên ngoài Hồ Bắc bị phong tỏa vì nCoV. (Ảnh: Reuters)

Ôn Châu, thành phố với khoảng 9 triệu dân và cách tâm dịch Vũ Hán khoảng 800km, trở thành thành phố đầu tiên không thuộc Hồ Bắc bị buộc áp lệnh phong tỏa, hạn chế đi lại để ngăn chặn dịch nCoV.

Kể từ ngày 2/2, mỗi gia đình tại Ôn Châu chỉ được cử 1 người đeo khẩu trang ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt 2 ngày 1 lần. Ngoài ra, hệ thống giao thông của thành phố cũng tạm dừng hoạt động, các tuyến đường chính trong thành phố bị phong tỏa. Các địa điểm công cộng như rạp chiếu phim, bể bơi đều ngừng hoạt động, trong khi các doanh nghiệp đóng cửa đến ngày 17/2, học sinh được nghỉ học đến 1/3.

Một khu vực lân cận Ôn Châu đã lắp đặt hệ thống công nghệ di động để triển khai quy định “ở yên trong nhà”. Cư dân ở đây dùng điện thoại của mình để quét mã QR tại các điểm kiểm tra bất cứ khi nào họ ra khỏi nhà.

Yao Gaoyuan, thị trưởng thành phố Ôn Châu, cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền hình CCTV hôm 2/2 rằng, thành phố quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại để ngăn dịch nCoV lan rộng. “Điều đó có thể giúp giảm tốc độ lây truyền nhiều nhất có thể”, ông Yao nói.

Dù ở xa tâm dịch, nhưng ở Ôn Châu đã ghi nhận gần 400 ca nhiễm nCoV do nhiều người Ôn Châu làm việc tại Hồ Bắc.

Dịch viêm phổi nCoV ở Trung Quốc đến nay đã khiến 565 người tử vong, hơn 28.000 người nhiễm bệnh, trong đó các ca tử vong hay nhiễm bệnh đều chủ yếu ở Trung Quốc, đặc biệt là tâm dịch Hồ Bắc.

Minh Phương
Theo SCMP