1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cách nghỉ hưu không giống ai của ông Obama

(Dân trí) - Trong khi những người tiền nhiệm hạn chế tối đa liên quan đến các vấn đề chính trường sau khi rời nhiệm sở thì cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dường như vẫn nỗ lực cho kế hoạch còn dở dang.

Ông Obama học chơi lướt sóng sau khi rời Nhà Trắng


Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong trang phục đời thường sau khi rời nhiệm sở. (Ảnh: Getty)

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong trang phục đời thường sau khi rời nhiệm sở. (Ảnh: Getty)

Vài tuần sau khi rời nhiệm sở, vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama xuất hiện trước công chúng với một phong cách hoàn toàn khác: trẻ trung hơn, đời thường hơn. Đó là khi người ta nhìn thấy cựu chủ nhân Nhà Trắng đi dép tông, đội mũ lưỡi trai đi dạo trên bờ biển ở quần đảo Virgin thuộc Anh hay khi ông diện quần bò, áo thun thăm bảo tàng nghệ thuật quốc gia tại Washington cùng vợ.

Tuy nhiên, đằng sau phong cách tưởng chừng như “xả hơi” đó, ông Obama được cho là vẫn nặng lòng với thời thế. Thực tế, trong khi các cựu tổng thống tiền nhiệm của Mỹ dành những năm về hưu để tham gia các hoạt động từ thiện, các tổ chức phi chính trị thì ông Obama trước khi rời nhiệm sở đã lập ra Ủy ban tái phân bổ cử tri Dân chủ (NDRC) nhằm cứu vãn đà suy yếu của đảng Dân chủ - điều mà ông Obama phải chứng kiến trong thời gian giữ nhiệm sở. Ông tiếp tục nỗ lực cho hoạt động của NDRC thông qua những người thân tín. Ông Obama cũng dùng bài phát biểu cuối cùng với tư cách tổng thống để nói về trách nhiệm "bảo vệ nền dân chủ" của công dân Mỹ, kể cả trong những năm không có bầu cử.

Thêm vào đó, ông Obama dường như cũng không thể đứng ngoài cuộc khi ông liên tục trở thành mục tiêu công kích của người kế nhiệm Donald Trump và bởi chính sách của chính quyền mới gây tranh cãi trong dư luận.

Trong khi chỉ trích chính sách nhập cư gây tranh cãi của Tổng thống Trump, ông Obama cũng ra sức bảo vệ cho di sản mà chính quyền của ông đã đạt được. Hồi tuần trước, ông đã hối thúc đảng Cộng hòa không nên đơn phương xóa bỏ đạo luật chăm sóc y tế (Obamacare). Vài giờ trước khi Hạ viện buộc phải rút lại kế hoạch bỏ phiếu dự luật thay thế Obamacare, ông Obama nhắc lại rằng, nhờ đạo luật này hơn 20 triệu người Mỹ đã được hưởng chế độ bảo hiểm.

Việc ông Obama có thực sự quay trở lại chính trường hay không và bằng cách nào đang thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ, trong bối cảnh nhiều nghị sĩ Dân chủ kêu gọi ông hỗ trợ hơn nữa cho đảng này. Trong khi đó, nó khiến đảng Cộng hòa không “vừa lòng”. Tại một bữa tiệc của đảng Cộng hòa mới đây, nghị sĩ Cộng hòa Mike Kelly cáo buộc ông Obama cố tình ở lại Washington để “điều hành một chính quyền ngầm nhằm đảo lộn các chính sách của chính quyền mới”. Ông Kelly sau đó đã rút lại cáo buộc.

Minh Phương

Theo Washington Post, ATTN