1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cách Nga cấp vũ khí cho Syria trong thời điểm nóng

Khi chiến sự tại Syria đang căng thẳng trên nhiều mặt trận, Nga đã cấp loạt vũ khí cho quân chính phủ Syria – quyết định có thể khiến tình hình thêm nóng.

Theo truyền thông Syria, một đoàn xe quân sự Nga gồm khoảng 100 chiếc, trong đó có 37 xe tăng chiến đấu chủ lực đang hành quân từ cảng Tartus hướng về Hmeymim, Latakia. Đáng chú ý, số xe tăng này vừa được tàu đổ bộ lớp Ropucha vận chuyển tới Tartus trước đó chỉ vài ngày.

Những chiến tăng đang hành quân tới Hmeymin có thể là những chiếc xe tăng mới tinh mà Quân đội Nga dành cho Quân đội Syria. Danh tính loại xe tăng hiện không được tiết lộ, có thể liên quan tới lô T-72AV mới được cung cấp cho Quân đội Syria.

Tuy nhiên, một số nguồn tin khác lại cho rằng, đó là lô xe tăng T-90 mới tinh dành cho Quân đội Syria. Nếu đó là sự thật, thì đây là sự bổ sung giá trị cho Quân đội Syria để chuẩn bị cho các chiến dịch giải phóng Palmyra, Homs, Raqqa trong tương lai gần sau chiến thắng ở Aleppo.

Tăng T-90 tham chiến tại Syria.
Tăng T-90 tham chiến tại Syria.

Trước đó, một vài xe tăng T-90 đã xuất hiện trong thành phần Sư đoàn Bộ binh cơ giới 4, Quân đội Syria. Không rõ Nga đã chuyển giao bao nhiêu chiếc vào đợt này, nhưng người ta ước tính rằng con số chỉ rơi vào khoảng 10-14 chiếc.

Theo một vị tướng cấp cao của Nga tại Syria, số xe tăng được chuyển đến tay quân đội chính phủ Syria chỉ đơn thuần là việc Nga thực hiện hợp đồng 2 bên đã ký kết trước đó. Dù chưa xác thực được thông tin này nhưng tuyên bố của vị đại diện này khiến người ta nhớ lại động thái tương tự của Nga tại thời điểm chiến dịch quân sự tấn công khủng bố tại Syria đã được Nga "lên nòng".

Theo Reuters, Nga đã vận chuyển hệ thống phòng không tân tiến SA-22 tới Syria. Phía Nga tuyên bố, đây là một trong những hệ thống SA-22 cuối cùng được Nga chuyển cho Syria theo bản hợp đồng được hai bên ký kết hồi năm 2013. Theo đó, Syria đã đặt hàng 36 hệ thống SA-22 được thiết kế với mục đích bảo vệ các cơ sở quân sự và công nghiệp quan trọng cũng như phòng không trên chiến trường.

Tuy nhiên theo những thông tin Reuters có được, trong hợp đồng quốc phòng Nga và Syria ký kết vào thời điểm năm 2013 hoàn toàn không có SA-22 trong danh sách mua bán. Vì vậy, thực hiện hợp đồng chỉ là lời giải thích của Nga cho việc nước này cấp vũ khí cho Syria, Reuters nhận định.

Trước khi công khai chuyển giao hệ thống SA-22 mới cho Syria, truyền thông Nga cũng thống kê được loại vũ khí và thiết bị quân sự Moscow đã chuyển giao cho chính quyền Damascus thời gian gần đây. Theo tờ Kommersant hồi tháng 9/2015, những vũ khí được Nga chuyển giao cho Syria có xe bọc thép BTR-82A, xe tải quân sự Ural cùng nhiều thiết bị quân sự hạng nhẹ khác.

Theo tờ báo này, Nga vẫn tiếp tục thực hiện các kế hoạch viện trợ quân sự cho Syria cũng như đưa các chuyên gia quân sự từ Moscow sang quốc gia Trung Đông này, đồng thời khẳng định việc chuyển giao vũ khí cũng như đưa các chuyên gia quân sự sang Syria thực hiện “phù hợp với luật pháp quốc tế và thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ hai nước”.

Việc Nga công khai chuyển vũ khí cho Syria đã thực sự rõ ràng hơn khi đích thân Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận và cho biết, Moscow sẽ tiếp tục cung cấp trang thiết bị quân sự cho Syria để đảm bảo cho nước này có được khả năng phòng thủ cần thiết.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng Moscow không hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar Assad, mà là hỗ trợ cuộc chiến của Damascus chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS). Ông còn kêu gọi những nước tham gia liên minh quốc tế chống nhóm cực đoan này hợp tác với quân đội Syria.

Clip tăng T-90 hoạt động tại Syria:

Theo Tuấn Hưng

Đất Việt