1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các "ổ dịch" châu Âu liên tiếp đón tín hiệu tích cực về dịch Covid-19

(Dân trí) - Các ổ dịch lớn tại châu Âu tiếp tục ghi nhận thêm những tín hiệu khả quan về tình hình dịch Covid-19 khi số ca tử vong và nhiễm mới có xu hướng giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều ngày.

Các ổ dịch châu Âu liên tiếp đón tín hiệu tích cực về dịch Covid-19 - 1

Nhân viên y tế chuyển người nghi mắc Covid-19 tới bệnh viện ở Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP)

Tín hiệu khả quan về số ca bệnh Covid-19 tại Pháp

Người đứng đầu cơ quan y tế Pháp Jerome Salomon ngày 20/4 thông báo có thêm 547 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này lên tới 20.265 người. 

Tình hình dịch bệnh tại Pháp tiếp tục có tín hiệu tích cực khi nước này ghi nhận sự sụt giảm về số ca bệnh được điều trị tại các bệnh viện và phòng chăm sóc đặc biệt.

Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Pháp gồm hơn 12.500 người chết tại bệnh viện và hơn 7.700 người chết tại các viện dưỡng lão.

Pháp hiện là nước thứ 4 trên thế giới có số người chết vì Covid-19 vượt 20.000, sau Mỹ, Italia và Tây Ban Nha.

Ông Salomon cũng lưu ý rằng, số ca tử vong vì nhiễm virus corona chủng mới đã vượt xa so với 14.000 người chết vì dịch cúm khủng khiếp nhất gần đây tại Pháp, thậm chí cao hơn 19.000 người thiệt mạng vì đợt nắng nóng kỷ lục năm 2003.

Tuy nhiên, ông Salomon cũng thông báo một số liệu khả quan, khi 1 người mắc Covid-19 tại Pháp hiện chỉ lây nhiễm cho trung bình ít hơn 1 người khác. Trước khi Pháp áp lệnh phong tỏa hơn 1 tháng trước, 1 người mắc Covid-19 lây nhiễm trung bình cho 3 người khác.

“Đây là cách chúng ta kiểm soát đại dịch”, ông Salomon cho biết.

Số bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị tại các phòng chăm sóc tích cực ở Pháp đã giảm trong 12 ngày liên tiếp. Tính đến ngày 20/4, Pháp còn 5.863 trường hợp chăm sóc tích cực.

“Sự sụt giảm này đã được xác nhận, nhưng vẫn còn ít”, quan chức y tế Pháp cho biết thêm.

Trong khi đó, số bệnh nhân được điều trị tại các bệnh viện ở Pháp ngày 20/4 tiếp tục giảm thêm 26 trường hợp, xuống còn 30.584 người. Đây cũng là ngày giảm thứ 6 liên tiếp tại Pháp.

Pháp hiện ghi nhận 155.383 ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, giới chức nước này nhận định con số thực tế có thể cao hơn nhiều do Pháp vẫn chưa tiến hành xét nghiệm đầy đủ.

Pháp đã ban bố lệnh phong tỏa từ ngày 17/3 trong một nỗ lực nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, Tổng thống Emmanuel Macron tuần trước thông báo, ít nhất từ ngày 11/5, lệnh phong tỏa mới có thể bắt đầu được nới lỏng.

Các trường học tại Pháp có thể dần mở cửa trở lại, nhưng các quán cafe, rạp chiếu phim và địa điểm văn hóa vẫn phải đóng cửa. Pháp cũng sẽ không tổ chức các lễ hội mùa hè, ít nhất cho tới giữa tháng 7.

Italia lần đầu ghi nhận số ca nhiễm giảm

Giới chức Italia ngày 20/4 thông báo số ca tử vong vì Covid-19 đã tăng thêm 454 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 24.114.

Italia hiện là nước có số ca tử vong cao nhất tại châu Âu và cao thứ 2 thế giới sau Mỹ - nước ghi nhận 42.514 người thiệt mạng vì Covid-19.

Trong ngày 20/4, Italia lần đầu tiên ghi nhận số người dương tính với Covid-19 giảm kể từ khi nước này có ca nhiễm đầu tiên hồi tháng 2. Ngoài ra, số bệnh nhân phải điều trị tại các phòng chăm sóc tích cực tại Italia cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng.

“Lần đầu tiên, chúng ta chứng kiến một diễn biến mới tích cực: số người hiện dương tính (với Covid-19) giảm xuống. Số bệnh nhân phải chăm sóc tích cực cũng giảm xuống thấp nhất trong 1 tháng”, Angelo Borrelli, lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia, cho biết.

Italia hiện ghi nhận 181.228 ca mắc Covid-19, cao thứ 2 châu Âu và cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, các bác sĩ Italia tin rằng số người tử vong và mắc Covid-19 trên thực tế còn cao hơn so với con số thống kê chính thức. Những người tử vong tại nhà hoặc tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe không được đưa vào số liệu chính thức, trong khi một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất mới chỉ xét nghiệm những ca bệnh nặng.

Ca tử vong mới tại Tây Ban Nha thấp nhất trong một tháng

Tây Ban Nha ngày 20/4 thông báo ghi nhận thêm 399 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 20.852 trường hợp. Đây là mức tăng số ca tử vong thấp nhất trong 1 tháng qua tại Tây Ban Nha và cũng là lần đầu tiên Tây Ban Nha ghi nhận ít hơn 400 người chết trong 1 ngày kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát tại nước này.

“Hôm nay, lần đầu tiên chúng ta giảm xuống dưới 400 người chết, mặc dù chỉ thấp hơn một chút (so với ngày 19/4), nhưng những con số này cũng mở ra cho chúng ta những hy vọng”, Fernando Simon, Giám đốc Trung tâm Điều phối Các trường hợp khẩn cấp của Bộ Y tế Tây Ban Nha, cho biết.

Tây Ban Nha ngày 20/4 cũng ghi nhận thêm 4.226 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 200.210 người. Xét về số người mắc Covid-19, Tây Ban Nha hiện là ổ dịch lớn nhất châu Âu.

Trong những tuần gần đây, Tây Ban Nha đã tăng cường việc xét nghiệm và đang tiến hành khoảng 40.000 xét nghiệm mỗi ngày. Số ca hồi phục cũng tăng lên 80.587 người.

Ông Simon cho rằng số ca nhiễm mới tại Tây Ban Nha tiếp tục giảm, mặc dù nước này tiến hành ngày càng nhiều xét nghiệm, là dấu hiệu cho thấy dịch Covid-19 không còn lan rộng như dự tính.

Tây Ban Nha dự kiến sẽ kéo dài lệnh phong tỏa thêm ít nhất 2 tuần, tới ngày 9/5, để kiểm soát tốt hơn dịch bệnh. Đây cũng là một trong những lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất tại châu Âu.

Ca tử vong mới tại Anh giảm mạnh

Bộ Y tế Anh ngày 20/4 thông báo có thêm 449 người chết vì Covid-19, ít hơn 147 trường hợp so với một ngày trước đó. Đây cũng là mức tăng số ca tử vong trong ngày thấp nhất trong 2 tuần tại Anh. Tổng số ca tử vong tại Anh tính đến thời điểm hiện tại là 16.509 người.

Anh ngày 20/4 cũng ghi nhận thêm 4.676 người mắc Covid-19 trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 124.743 người.

Tuy nhiên, giới chức Anh cho biết số ca tử vong trên thực tế có thể cao hơn so với số liệu thống kê chính thức, vì chưa tính đến những người chết tại nhà hoặc các viện dưỡng lão.

Hàng nghìn nhân viên y tế Anh bị mắc Covid-19 do tình trạng thiếu thiết bị bảo hộ. Anh vẫn đang duy trì lệnh phong tỏa, trong đó người dân được yêu cầu ở trong nhà để tránh lây lan virus.

Thành Đạt

Theo AFP, Reuters, France 24