DMagazine

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19

(Dân trí) - Hàng loạt quốc gia trên thế giới đã cấp tập lập các bệnh viện dã chiến để chiến đấu với đại dịch Covid-19, khi số bệnh nhân tử vong và mắc bệnh gia tăng nhanh chóng tại nhiều nước.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 1

Những chiếc giường được xếp cách xa nhau vài mét tại một bệnh viện quân sự dã chiến được thiết lập bên trong trung tâm hội nghị IFEMA ở Madrid, Tây Ban Nha để phục vụ việc điều trị các bệnh nhân Covi-19. Tây Ban Nha hiện là điểm nóng Covid-19 thứ 2 tại châu Âu sau Italia, với gần 3.000 người tử vong và hơn 42.000 mắc bệnh.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 2

Các nhân viên đang dựng một khu chăm sóc bệnh nhân tại một bệnh viện cũ trước đó không còn sử dụng ở Laer, Đức. Cho tới nay Đức ghi nhận 32.991 ca mắc Covid-19 và 159 ca tử vong.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 3

Những chiếc lều quân sự được thiết lập phục vụ điều trị các bệnh nhân Covid-19 trong khuôn viên bệnh viện Dubrava tại Zagreb, Croatia.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 4

Quân đội Serbia triển khai các giường bệnh bên trong khu triển lãm Belgrade Fair tại thủ đô Belgrade để phục vụ việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 5

Tính tới ngày 24/3, Serbia có 222 ca nhiễm và 2 ca tử vong vì Covid-19.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 6

Một bác sĩ mặc đồ bảo hộ bước ra từ một lều đặc biệt phục vụ các bệnh nhân Covid-19 gần một bệnh viện ở Lublin, Ba Lan.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 7

Đội thi công đang dựng một bệnh viện dã chiến 200 giường tại sân vận động Shoreline ở thành phố Shoreline, bang Washington, Mỹ.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 8

Washington là một trong những bang bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch Covid-19, với 123 người tử vong và gần 2.500 người mắc bệnh tính tới ngày 24/3.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 9

Một bệnh viện tạm được dựng lên tại sân vận động Pacaembu ở Sao Paulo, Brazil.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 10

Các binh sĩ Pháp vận chuyển một binh sĩ trên cáng trong cuộc diễn tập tại bệnh viện dã chiến được thiết lập bên ngoài bệnh viện Emile Muller ở Mulhouse, Pháp.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 11

Các giường bệnh được sắp xếp bên trong bệnh viện dã chiến bên ngoài bệnh viện Emile Muller. Pháp đã ghi nhận 22.304 ca mắc Covid-19 và 1.100 trường hợp tử vong.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 12

Một khu vực khẩn cấp tạm thời được dựng bên ngoài Bệnh viện đại học lâm sàng ở  Wroclaw, Ba Lan.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 13

Toàn cảnh khu công trường xây dựng một bệnh viện các bệnh truyền nhiễm ở ngoại ô thủ đô Moscow, Nga. 

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 14

Mọi người làm việc trên tàu chở khách "Splendid" mới được chuyển thành một bệnh viện dã chiến ở Genoa, Italy.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 15

Bệnh viện dã chiến được được thiết lập ngay bên ngoài khu vực bệnh viện Ostra Sjukhuset tại Gothenburg, Thụy Điển.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 16

Các binh sĩ Mỹ lắng nghe Thống đốc New York Andrew Cuomo phát biểu  khi ông tới thăm trung tâm hội nghị Jacob K. Javits tại Manhattan, New York, trong đó ông thông báo chuyển một phần địa điểm này thành một bệnh viện dã chiến.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 17

Các thiết bị y tế tại trung tâm hội nghị Jacob K. Javits tại Manhattan, New York.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 18

Tàu bệnh viện USNS Mercy của Hải quân Mỹ rời San Diego để tới cảng Los Angeles nhằm trợ giúp cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở San Diego, California.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 19

Các nhân viên y tế đang kiểm tra thiết bị tại một bệnh viện khẩn cấp được thiết lập tại làng thể thao Kemayoran ở Jakarta, Indonesia.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 20

Theo số liệu của trang Worldometers, Indonesia ghi nhận số người tử vong vì Covid-19 cao nhất Đông Nam Á - 55 ca, và 686 ca nhiễm virus.

Các nước cấp tập lập bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19 - 21

Một binh sĩ Colombia đứng gần những lều tạm được dựng trên bãi đỗ xe của bệnh viện quân sự ở Bogota, Colombia.

 

An Bình

Ảnh: Reuters