1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các nước Ả rập liệu có thể tháo "ngòi nổ" Jerusalem?

(Dân trí) - Quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã kéo theo làn sóng chỉ trích thậm chí cảnh báo, đặc biệt từ các quốc gia Trung Đông. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, các quốc gia Ả rập có thể chỉ có một cách duy nhất để đảo ngược quyết định này.


Các cuộc biểu tình bạo lực đã diễn ra ở nhiều nơi sau khi Mỹ công nhận Jerusalem. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc biểu tình bạo lực đã diễn ra ở nhiều nơi sau khi Mỹ công nhận Jerusalem. (Ảnh: Reuters)

Quyết định “thổi bùng” giận dữ

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/12 đã khiến dư luận thế giới chấn động với quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Quyết định của Tổng thống Trump ngay lập tức đã kéo theo các cuộc biểu tình của người Hồi giáo, Công giáo ở nhiều nơi trên thế giới. Những người biểu tình ở Palestine đã tiến hành chiến dịch 3 ngày “cuồng nộ” để phản đối quyết định. Nhiều người đã đụng độ với lực lượng an ninh của Israel ở Dải Gaza, khu Bờ Tây. Người Hồi giáo ở các quốc gia châu Á như Indonesia, Malaysia cũng xuống đường biểu tình.

Đụng độ bùng phát sau khi Trump công nhận Jerusalem

Quyết định vấp phải sự chỉ trích gay gắt, đặc biệt của các nước Ả rập và các quốc gia Hồi giáo trên khắp thế giới.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dọa cắt quan hệ với Israel ngay sau quyết định này. Người đứng đầu Viện Hồi giáo Al-Azhar, Ahmed el Tayeb, thậm chí cảnh báo quyết định công nhận Jerusalem sẽ mở ra “cánh cửa địa ngục với phương Tây”.

Cuối tuần qua, Liên đoàn Ả rập (AL) cũng nhóm họp khẩn cấp ra tuyên bố chung lên án quyết định của Washington là “vi phạm luật pháp quốc tế” và hối thúc Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ra nghị quyết yêu cầu Mỹ rút lại quyết định. Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki cho biết, nếu Mỹ phủ quyết nghị quyết đó, các nước Ả rập sẽ tìm cách ra một nghị quyết tương tự tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Cách duy nhất để đảo ngược


Liên đoàn Ả rập hối thúc Liên Hợp Quốc ra nghị quyết yêu cầu Mỹ rút lại quyết định công nhận Jerusalem. (Ảnh: AFP)

Liên đoàn Ả rập hối thúc Liên Hợp Quốc ra nghị quyết yêu cầu Mỹ rút lại quyết định công nhận Jerusalem. (Ảnh: AFP)

Nếu quyết định đưa vấn đề Jerusalem ra Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và Đại hội đồng, liệu các nước Ả rập có đạt được mục đích của họ khi Mỹ có quyền phủ quyết bất cứ nghị quyết nào của Hội đồng bảo an, trong khi các nghị quyết của Đại hội đồng dường như không có nhiều giá trị.

Theo hãng tin Haaretz, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và các lãnh đạo Ả rập đang ra sức thuyết phục các nước trên thế giới không công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Tuy nhiên, giới quan sát chỉ ra, các nước Ả rập có thể chỉ còn cách duy nhất là tìm cách thuyết phục các nước như Anh, Pháp, Đức, Nga cũng như các nước Scandinavi, các nước Nam Phi. Hầu hết những nước này phản đối ý tưởng công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Sự bất lực hiện nay của các nước Ả rập bắt nguồn từ “Mùa xuân Ả rập” khi các liên minh mới được thành lập và cạnh tranh lẫn nhau.

Hơn nữa, mặc dù phẫn nộ với quyết định của chính quyền Tổng thống Trump, nhưng nhiều nước Ả rập và hầu hết quốc gia Hồi giáo tiếp tục coi Mỹ là một đồng minh quan trọng để duy trì các lợi ích của họ.

Ông Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

Minh Phương

Theo Haaretz