1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các Ngoại trưởng ARF quan ngại hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

(Dân trí) - Các Ngoại trưởng của hơn 20 quốc gia tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) sẽ ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hoạt động bồi lấp và xây dựng đảo quy mô lớn của Trung Quốc ở Biển Đông.

 

da-chu-thap-040815-bb76b

Đường băng được Trung Quốc xây dựng trái phép trên đảo Chữ Thập (Ảnh: USNI)

Theo dự thảo tuyên bố mới nhất của Chủ tịch ARF, mặc dù trong nội dung sẽ không đề cập trực tiếp tới Trung Quốc, song các Ngoại trưởng sẽ “bày tỏ quan ngại về hoạt động lấn biển và các dự án xây dựng” trên Biển Đông.

Dự thảo cũng kêu gọi các bên liên quan giải quyết tranh chấp theo hướng xây dựng và “kiềm chế hành động đơn phương gây bất ổn trong khu vực”.

Hãng Kydo của Nhật Bản cho rằng, so với dự thảo trước, giọng điệu trong dự thảo này mạnh mẽ hơn và ngôn từ diễn đạt về các hoạt động xây dựng đảo ở vùng biển tranh chấp cũng cụ thể hơn.

Hội nghị ARF sẽ diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào ngày 6/8. Đây là một trong những diễn đàn an ninh lớn nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với sự tham gia của cả Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU).

Hội nghị được tiến hành chỉ hai ngày ngay sau khi diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN thường niên lần thứ 48 (AMM 48).

Tại AMM 48, những tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông cũng là một trong những nội dung chính của chương trình nghị sự, bên cạnh vấn đề di cư ồ ạt của người thiểu số Rohingya của Myanmar.

Các hội nghị diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cải tạo đất và xây dựng đường băng trên các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa.

Theo thông tin mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington (Mỹ), Trung Quốc có khả năng đang chuẩn bị xây dựng đường băng thứ 2 dài 3.000 m tại đảo nhân đạo có diện tích gần 4 triệu m2. Đây là hòn đảo được Trung Quốc bồi đắp từ bãi đá ngầm Xu Bi.

Trước đó, Bắc Kinh cũng đã cho xây dựng đường băng có chiều dài tương tự trên đảo Chữ Thập (Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ngoài Trung Quốc Đại lục, đảo Đài Loan cũng đang nâng cấp đường băng dài 1.195 m trên đảo Ba Bình (Đài Loan gọi là Itu Aba) thuộc quần đảo Trường Sa.

Sau khi hoàn thành, các đường băng này sẽ được Trung Quốc sử dụng cho các hoạt động tác chiến và hậu cần.

Vũ Anh

Tổng hợp

Các Ngoại trưởng ARF quan ngại hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông - 2