1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các Đại sứ lăn xả trên sân bóng cùng đội tuyển nữ Việt Nam

(Dân trí) - Các đại sứ New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sĩ đã cùng hòa mình vào không khí sân cỏ với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và gửi lời chúc Tết Canh Tý 2020.

Các Đại sứ lăn xả trên sân bóng cùng đội tuyển nữ Việt Nam
Các Đại sứ lăn xả trên sân bóng cùng đội tuyển nữ Việt Nam - 1

Từ trái qua phải, các đại sứ Thụy Sĩ, Na Uy, Canada, New Zealand vui mừng khi tới thăm các cầu thủ đội bóng đá nữ Việt Nam.

Nhân dịp xuân Canh Tý, đại sứ của 4 nước gồm New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sĩ đã tới thăm đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và ra sân thi đấu cùng các cô gái “vàng” của làng bóng đá Việt Nam.

Các đại sứ đã gửi lời chúc mừng tới đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vì những thành tích mà họ đạt được trong năm 2019, bao gồm tấm huy chương vàng tại SEA Games 30.

“Tết Nguyên đán của Việt Nam đang đến gần. Tôi rất vui được cùng đón Tết với các cô gái vàng của làng bóng đá Việt Nam. Xin chúc mừng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, ban huấn luyện và Liên đoàn bóng đá Việt Nam vì đã có một năm 2019 rất thành công”, bà Grete Lochen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, chia sẻ.

Theo bà Lochen, tại nhiều quốc gia, trong đó có Na Uy, bóng đá nữ luôn phải cố gắng rất nhiều để được xã hội ghi nhận. Thay đổi các quan niệm truyền thống về việc “phụ nữ đá bóng” hiện vẫn là một thách thức. Chính vì vậy các nước G4 gồm Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ muốn thể hiện sự ủng hộ với bóng đá nữ.

“Thành tích của các bạn tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á vừa qua thật ấn tượng. Đây không chỉ là huy chương vàng lần thứ 6 của các bạn, mà chiến thắng này đã mang tới sự chú ý và ủng hộ xứng đáng từ người hâm mộ Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế”, Đại sứ Na Uy nói.

Bà Deborah Paul, Đại sứ Canada tại Việt Nam, cho biết Tết là thời điểm chúng ta tri ân những thành công của năm cũ, hy vọng vào những khởi đầu mới và chào đón mùa xuân. Đây là dịp để chúng ta tôn vinh những đóng góp quan trọng của huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung và đồng nghiệp trong việc xây dựng nên “đội bóng nữ mạnh nhất khu vực Đông Nam Á”.

“Huy động sự tham gia của nam giới và các bé trai là yếu tố quan trọng giúp trao quyền và nâng cao vị thế cho phụ nữ và trẻ em gái. Để đạt được bình đẳng giới, chúng ta cần gạt bỏ những rào cản xã hội và định kiến giới làm hạn chế cơ hội của phụ nữ và trẻ em gái”, bà Paul nhấn mạnh.

Các Đại sứ lăn xả trên sân bóng cùng đội tuyển nữ Việt Nam - 2

Các đại sứ chụp ảnh cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và gửi lời chúc mừng năm mới 2020.

Ông David Best, Đại biện lâm thời Thụy Sĩ tại Việt Nam, nói rằng bóng đá là môn thể thao đòi hỏi tinh thần đồng đội, tinh thần chiến đấu, niềm tin, lòng tự trọng, đam mê và tự hào. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã cho cả nước thấy họ có đầy đủ những phẩm chất ấy, không khác gì đội bóng nam. Theo nhà ngoại giao Thụy Sĩ, thành công của các nữ cầu thủ khiến họ trở thành những “hình mẫu” để những người phụ nữ và trẻ em gái trên cả nước noi theo.

“Không có hoạt động nào là đặc quyền của nam hay nữ, của thanh niên hay người già, của người giàu hay người nghèo, mọi người đều xứng đáng được nhận cơ hội thực hiện mơ ước của mình”, ông Best chia sẻ.

Theo bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bình đẳng giới đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển những cộng đồng hòa bình, thịnh vượng và bền vững. Dù đã đạt được những thành quả nhất định, tất cả chúng ta vẫn cần tiếp tục hợp tác cùng nhau để đảm bảo những người phụ nữ và các trẻ em gái có thể phát triển hết tiềm năng của mình.

“Chúng ta cần có những hình mẫu phụ nữ tích cực để ai cũng có thể hướng tới, học hỏi và tạo ra sự thay đổi như các cầu thủ nữ tuyệt vời và tài năng của chúng ta. Tôi chắc chắn sẽ luôn cổ vũ đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam. Tôi gửi lời chúc mừng Tết Canh Tý thịnh vượng và hạnh phúc tới tất cả các bạn”, Đại sứ New Zealand nói.

Thành Đạt