1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các "đại gia" internet bị kiện vì Snowden

(Dân trí) - 3 tập đoàn công nghệ của Mỹ là Google, Yahoo và Apple đang phải đối mặt với đơn kiện của hai liên đoàn nhân quyền quốc tế lớn sau khi Snowden tiết lộ vai trò của các tập đoàn này trong vụ bê bối do thám toàn cầu của chính phủ Mỹ.

Cuộc chiến pháp lý nhằm vào các ông lớn công nghệ đã bắt đầu.
 Cuộc chiến pháp lý nhằm vào các "ông lớn" công nghệ đã bắt đầu.

Ngày 11/7, Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế (FIDH) và Liên đoàn Nhân quyền (LDH) đã đệ đơn kiện Google, Yahoo và Apple vi phạm nguyên tắc bảo vệ các dữ liệu cá nhân.

"Mục đích của vụ kiện này là nhằm làm sáng tỏ vai trò của các tập đoàn công nghệ và Internet trong chương trình do thám thông tin từ điện thoại và thư điện tử mang tên PRISM của chính phủ Mỹ", luật sư của hai tổ chức trên, ông Emmanuel Daoud cho biết.

Cũng theo luật sư Daoud, ngoài 3 tập đoàn công nghệ của Mỹ nói trên, FIDH và LDH cũng sẽ từng bước làm sáng tỏ vai trò của các công ty Internet lớn khác như Microsoft, Paltak, FaceBook, Youtube, Skype, va AOL.

“Trong nhiều giai đoạn và nhiều thời kỳ khác nhau, các tập đoàn này có thể đã cho phép Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) sử dụng máy chủ của họ để thu thập thông tin, dữ liệu về khách hàng của mình. Hành động này có thể sẽ bị khép vào kết tội cố ý xâm phạm đời tư và bí mật của các trao đổi điện tử", luật sư Daoud nói thêm.

FIDH và LDH khởi động vụ kiện trên sau khi cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden tiết lộ nhiều thông tin tình báo tối mật của chính phủ Mỹ về hoạt động do thám toàn cầu. Tiết lộ của Snowden đã giáng đòn mạnh vào uy tín của Tổng thống Barack Obama nói riêng và chính phủ Mỹ nói chung trong quan hệ ngoại giao quốc tế với các nước, tổ chức và khu vực trên thế giới.

Về phần mình, sau khi dám dũng cảm công bố các thông tin trên, bản thân Snowden cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn pháp lý khi vẫn chưa được quốc giao nào cấp phép tị nạn chính trị, trong khi tư cách công dân Mỹ cũng đã bị thu hồi.

Trong diễn biến mới nhất, Snowden vừa được tổ chức phi chính phủ World Service Authority (WSA) cấp hộ chiếu công dân toàn cầu để giúp anh có thể di chuyển tới nước muốn tị nạn. Công dân toàn cầu này được cho là vẫn đang ẩn náu tại khu quá cảnh sân bay Sheremetyevo ở thủ đô Mátxcơva của Nga từ hôm 23/6 và đã gửi đơn xin tị nạn chính trị tại 27 nước nhưng mới chỉ có Nicaragoa, Venezuela và Ecuador tuyên bố sẵn sàng cấp phép “tị nạn nhân đạo”.

 Anh
Tổng hợp