1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các cựu nhân viên của ông Trump kể chuyện về "sếp" cũ

(Dân trí) - “Tôi dành cho gia đình ông Trump một sự tôn trọng rất lớn nhưng phải thú thật tôi không nghĩ ông ấy có thể trở thành tổng thống Mỹ”, một người từng làm việc cho tỷ phú Donald Trump cho biết.


Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump (Ảnh: Time)

Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump (Ảnh: Time)

Bà Jaclyn Groenen, sống tại vùng ngoại ô Philadelphia, đã từng làm việc tại một cửa hàng trong trung tâm thương mại Trump Tower từ năm 2006 đến năm 2008. Groenen cho biết bà đã từng gặp ông Trump và các con ông và bà rất tôn trọng họ.

Theo bà Groenen, gia đình Trump thường bắt đầu ngày mới bằng các buổi họp từ 7h30 sáng và họ đều là những người làm việc rất chăm chỉ. Bà Groenen tỏ ra rất biết ơn khoảng thời gian làm cho ông Trump đã giúp bà có được công việc rất tốt hiện nay.

Không chỉ có bà Groenen, hầu hết những người phụ nữ đã từng làm việc cho ông Trump đều phản hồi tích cực về thời gian họ làm việc cho tỷ phú New York. Đa phần cho rằng cái tên Trump xuất hiện trong bản lý lịch xin việc là một “điểm cộng” đáng kể giúp họ thăng tiến trong sự nghiệp. Trong khi đó, một số người cho rằng ông Trump đánh giá và cất nhắc các nữ nhân viên một phần dựa vào ngoại hình của họ.

Mặc dù vậy, ứng cử viên của đảng Cộng hòa đã nhiều lần khẳng định rằng không có ai tôn trọng phụ nữ hơn ông. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News năm 2008 về các nữ nhân viên, ông Trump không tiếc lời khen ngợi những người phụ nữ đã làm việc cho mình trong nhiều năm qua.

“Các nữ nhân viên của tôi đều thể hiện rất tốt kể cả khi họ không làm việc cho tôi nữa. Họ thông tin, quyết đoán và rất có năng lực. Họ chính là động lực”, ông Trump cho biết.

Bà Joanne Blank, từng là một nhân viên của ông Trump, nay đã là chủ một doanh nghiệp. Bà Blank cho biết công ty của ông Trump và công ty của bà đã hợp tác để quản lý các dự án xây dựng và cải tạo. Bà Blank đặc biệt đánh giá cao “sếp Trump” dù ông không phải là ông chủ duy nhất mà bà từng làm việc cùng. Bà cho biết ông Trump là người nóng tính và thỉnh thoảng nổi nóng với nhân viên, song bà chưa từng nghe thấy ông xúc phạm ai.

Một cựu nhân viên khác của ông Trump là bà Alexis Poe Feder, 44 tuổi, từng làm việc tại Trump Plaza từ năm 1997 khi vừa tốt nghiệp đại học. Bà cho biết bà cảm thấy được khuyến khích khi làm việc tại đây.

Samantha Elias là một doanh nhân trẻ, từng làm việc cho con gái cả Ivanka của ông Trump. Elias cho biết Ivanka “rất tốt bụng, thanh lịch và chín chắn”. Ivanka cũng là người rất gần gũi và tình nghĩa khi nhận lời mời tới buổi khai trương cửa hàng của Elias.

Tuy vậy, không phải rất cả những nhân viên cũ của ông Trump đều có những kỷ niệm đẹp khi làm việc cho tỷ phú này. Một phụ nữ giấu tên cho biết cô từng báo cáo với ông Trump về việc cô cảm thấy mình bị đồng nghiệp nam quấy rối. Thay vì giải quyết khiếu nại, ông Trump lại nói với người đồng nghiệp kia về bức xúc của cô. Cô đã bỏ việc ngay sau đó.

Rebecca Farley lại có những cảm xúc hỗn độn khi nhớ về khoảng thời gian làm việc cho ông Trump từ 2008-2012 trong vai trò Giám đốc quản lý tài sản. Cô cho biết điều đó đã giúp cô rất nhiều trong sự nghiệp sau này. Mặc dù vậy, cô cho rằng ông Trump chỉ tuyển dụng những người phụ nữ hấp dẫn.

Một phụ nữ khác cho biết ông Trump thường gọi các nữ nhân việc vào văn phòng và hỏi ý kiến về ba người phụ nữ mà ông đang hẹn hò, trong đó có người vợ hiện tại Melania, rằng “Ai là người hấp dẫn nhất?”.

Thăm dò ý kiến Bạn dự đoán ứng viên nào sẽ đắc cử tổng thống Mỹ?
Donald Trump Hillary Clinton
Các cựu nhân viên của ông Trump kể chuyện về "sếp" cũ - 2
Các cựu nhân viên của ông Trump kể chuyện về "sếp" cũ - 3

Nhật Minh

Theo CBS News