1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bức tượng Tổng thống Trump tại quê nhà vợ gây tranh cãi

(Dân trí) - Bức tượng bằng gỗ của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Slovenia đã trở thành chủ đề gây nhiều ý kiến trái chiều.

Bức tượng Tổng thống Trump tại quê nhà vợ gây tranh cãi - 1

Bức tượng gây tranh cãi (Ảnh: Washington Post)

Đài truyền hình địa phương Kanal A đưa tin, bức tượng gỗ cao gần 8 mét về ông Trump đã trở thành chủ đề gây xôn xao khi nó xuất hiện ở làng Sela, cách 30 km so với thủ đô Ljubljana của Slovenia.

Bức tượng xuất hiện ở quê nhà Đệ nhất Phu nhân Melania Trump mô phỏng lại hình ảnh ông Trump mặc bộ vest màu xanh da trời, đeo cà vạt màu đỏ với cánh tay phải giơ lên trời khi nắm chặt. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ Tomaž Schlegel với sự hỗ trợ của người dân địa phương.

Tính tới hiện tại, ông Schlegel vẫn đang tiếp tục hoàn thành bức tượng và sẽ giới thiệu chính thức tới người xem vào ngày mai, 31/8.

Trả lời Kannal A, ông Schlegel nói rằng bức tượng cho thấy ông Trump tạo dáng giống như Siêu nhân hoặc tượng Nữ thần Tự do. Nghệ sĩ này cũng nhấn mạnh rằng tác phẩm của ông giống như “sự khiêu khích, vì thế giới này đang tràn ngập chủ nghĩa dân túy”.

“Lần đầu tiên từ Thế chiến 2, chủ nghĩa dân túy trở nên thịnh hành: hãy cứ nhìn (Thủ tướng Anh Boris) Johnson, hãy nhìn ông Trump hay (Thủ tướng Hungary Viktor) Orban mà xem”, ông Schlegel nói với AFP, nhấn mạnh rằng ông không ủng hộ chủ nghĩa dân túy.

Theo BBC, tác giả của bức tượng, nói rằng nó có một cơ chế hoạt động bên trong các khối gỗ cho phép biểu cảm của tượng có thể thay đổi từ “rất thân thiện những ngày trong tuần trở nên đáng sợ vào những ngày cuối tuần”.

Tuy nhiên, vẻ bề ngoài của bức tượng đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. AFP cho biết một số người dân địa phương đã tỏ ra tức giận khi thấy bức tượng, cho rằng nó không hợp với cảnh quan miền quê tại Sela. Một số người cho rằng đây là sự lãng phí gỗ và lẽ ra không nên được dựng lên.

Nhà báo Mary Jordan của Washington Post nhận định rằng bức tượng trông giống như nhân vật người lính gỗ trong truyện cổ tịch “Kẹp hạt dẻ”.

“Những nghệ sĩ chân chính ở đâu rồi? Bức tượng thật không ra sao”, một người dùng Twitter bình luận.

Một số người hài hước cho rằng bức tượng ông Trump là do bà Melania Trump “ủy quyền”, nhằm nhắc lại bức tượng gây tranh cãi tôn vinh bà ở ngôi làng nơi bà sinh ra, Sevnica.

Hồi tháng 7, bức tượng mô phỏng bà Melania làm từ một thân cây và “mặc” bộ váy màu xanh, cũng như vẫy tay trái đã ra mắt công chúng. Tuy nhiên, bức tượng đã nhận được vô số ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Có người cho rằng hình dáng của nó khá kỳ lạ, và thậm chí còn có ý kiến nói nó giống như “bù nhìn” nhiều hơn là Đệ nhất Phu nhân Mỹ.

Một số người ủng hộ bà Melania gọi đây là sự “xúc phạm” và “thiếu tôn trọng” trong khi số khác lại khen bức tượng là tác phẩm nghệ thuật.

Bức tượng Tổng thống Trump tại quê nhà vợ gây tranh cãi - 2

Bức tượng bà Melania Trump (Ảnh: AFP)

Đức Hoàng

Theo Sputnik, BBC