1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bức ảnh đổ xăng gây tranh cãi của Bộ trưởng 26 tuổi người Malaysia

(Dân trí) - Bức ảnh chụp Bộ trưởng Thanh thiếu niên và Thể thao Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman đổ xăng cho xe hơi đã thành chủ đề gây tranh cãi, khi một hãng xăng dầu khuyến cáo không nên dùng điện thoại chụp hình khi đổ xăng vì lý do an toàn.

 

Bức ảnh đổ xăng gây tranh cãi của Bộ trưởng 26 tuổi người Malaysia - Ảnh 1.

Bức ảnh gây tranh cãi vì cộng đồng mạng cho rằng đội ngũ của anh Syed Saddiq đã sử dụng điện thoại để chụp ảnh Bộ trưởng và đây là hành động nguy hiểm (Ảnh: Twitter)

 Theo Straits Times, sự việc xảy ra vào sáng ngày 14/1 khi Bộ trưởng 26 tuổi người Malaysia Syed Saddiq dừng lại ở một trạm xăng của hãng Petronas để tiếp nhiên liệu cho chiếc xe hơi đang chở anh đi tham gia một sự kiện ở cao nguyên Cameron, Pahang.

Đội ngũ truyền thông của Bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia đã chụp một bức hình ghi lại khoảnh khắc anh Syed Saddiq bơm xăng vào ô tô và đăng lên mạng xã hội Twitter.

Bức ảnh ngay lập tức đã trở thành chủ đề bình luận trong cộng đồng mạng nước này khi nhiều người dùng cho rằng đội ngũ của anh Syed Saddiq đã chụp bức ảnh bằng điện thoại và đây là hành động rất nguy hiểm.

Tài khoản Twitter của hãng Petronas cũng tham gia vào cuộc tranh luận trên mạng xã hội, khi chia sẻ lại bức ảnh của anh Syed Saddiq với lưu ý rằng: “Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ của Petronas. Tuy nhiên, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Đừng sử dụng điện thoại gần cây xăng. Cảm ơn vì đã quan tâm tới thông điệp này”.

Hãng xăng dầu Malaysia cũng nhấn mạnh rằng việc sử dụng điện thoại khi bơm nhiên liệu là hành động có thể gây nguy hiểm cho nhiều người do ẩn chứa nguy cơ gây cháy nổ rất lớn. Hàng nghìn người đã yêu thích và chia sẻ lại bài viết của Petronas. Nhiều người dùng mạng Internet đã tinh ý phát hiện ra biển cấm sử dụng điện thoại ở trạm xăng của Petronas xuất hiện trong bức ảnh của anh Syed Saddiq, và họ đã nhắc nhở Bộ trưởng 26 tuổi ngay dưới bài viết của anh.

Đội ngũ truyền thông của Bộ trưởng Malaysia sau đó đã phản hồi bài đăng của Petronas, gửi lời xin lỗi và cho biết họ chụp anh Syed Saddiq bằng máy ảnh, chứ không chụp bằng camera trên điện thoại thông minh.

Theo các chuyên gia, sóng điện thoại mạnh có thể gây ra tia lửa điện vì vậy khi sử dụng điện thoại ở gần trạm xăng nó có thể bắt lửa với hơi xăng bay trong không khí và gây ra nổ cũng như hỏa hoạn có thể ảnh hưởng tới tính mạng con người. Trên thế giới, cũng đã có nhiều vụ việc bị tai nạn và bỏng nặng khi nghe điện thoại ở cây xăng.

Đầu tháng 7/2018, Syed Saddiq Abdul Rahman đã trở thành Bộ trưởng Thanh thiếu niên và Thể thao và cũng là người trẻ nhất trong lịch sử Malaysia nắm giữ chức vụ bộ trưởng ở tuổi 25. Theo SCMP, anh cũng là bộ trưởng trẻ nhất châu Á vào thời điểm hiện tại. Anh được coi là cầu nối giữa ông Thủ tướng Mahathir Mohamad, 92 tuổi, với giới trẻ Malaysia.

Đức Hoàng

Theo Straits Times