1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

BP đã bịt được giếng dầu tràn ở vịnh Mexico

(Dân trí) - Công ty BP hôm qua tuyên bố chiến dịch nhằm bịt giếng dầu - đầu mối của nạn thủy triều đen tại vùng vịnh Mexico - đã đạt được mục tiêu trông đợi.

 

BP đã bịt được giếng dầu tràn ở vịnh Mexico - 1

Một cánh tay rô-bốt điều khiển từ xa đang hoạt động tại vùng vịnh Mexico trong chiến dịch "Static kill" ngày 3/8.

Biện pháp chính của chiến dịch mang tên "Static kill" là bơm bùn bít chặt giếng dầu. BP cho biết các kỹ sư liên tục bơm bùn trong vòng 8 giờ, cho đến khi nhận thấy áp lực thủy tĩnh trong giếng ổn định.

Hiện tại, BP đang theo dõi sát sao áp lực bên trong giếng để quyết định xem có cần bơm thêm bùn vào nữa hay không. BP cũng cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với cựu đô đốc Thad Allen, đại diện của chính quyền Mỹ phụ trách chống thủy triều đen, để cùng quyết định xem trong giai đoạn tiếp theo, liệu có cần bơm thêm xi măng vào giếng theo cùng một cách hay không.
 
BP đã bịt được giếng dầu tràn ở vịnh Mexico - 2

Vụ dàn khai thác bị nổ và chìm cuối tháng 4 gây ra nạn thủy triều đen kinh hoàng nhất trong lịch sử Mỹ.

BP tuyên bố thành công trên sau 106 ngày kể từ khi vụ dàn khai thác Deepwater Horizon bị nổ và chìm cuối tháng 4, gây ra nạn thủy triều đen kinh hoàng nhất trong lịch sử Mỹ. Khoảng 4,9 triệu thùng dầu, tương đương 780 triệu lít, đã tràn ra khỏi giếng, khiến cho hệ sinh thái và nền kinh tế của 5 tiểu bang ven bờ vịnh Mexico bị đe dọa.

Cho đến nay, BP đã chấp nhận rót 20 tỷ USD cho các cư dân ven bờ bị thiệt hại vì mất kế sinh nhai. Nhà sản xuất dầu này cũng có khả năng sẽ phải trả thêm 17 tỷ USD tiền phạt vì đã để thoát ra ngoài số lượng dầu này.

Nhật Mai
Theo AP, Reuters