1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bốn hiệu sách Bỉ bị đe dọa vì bán ấn phẩm của Charlie Hebdo

(Dân trí) - Bốn hiệu sách tại thủ đô Brussels, Bỉ, cho biết đã nhận được một số bức thư đe dọa trả đũa nếu họ bán ấn phẩm vừa ra mắt của tờ báo châm biếm Charlie Hebdo.

Đây là ấn phẩm đầu tiên mà tạp chí Charlie Hebdo xuất bản sau các vụ tấn công khủng bố vừa qua tại Paris với hình ảnh biếm họa mới về nhà tiên tri Mohammed ở trang bìa tay cầm biểu ngữ “Tôi là Charlie” và phía trên là dòng chữ “Mọi chuyện đều được tha thứ”.


Bức ảnh châm biếm nhà tiên tri Mohammed trên trang bìa số mới nhất của tạp chí

Bức ảnh châm biếm nhà tiên tri Mohammed trên trang bìa số mới nhất của tạp chí Charlie Hebdo (Ảnh: AFP)

Những bức thư được gửi vào hòm thư điện tử của bốn hiệu sách hai hôm trước đưa ra thông điệp cảnh báo rằng, “Tôi khuyên các người không nên truyền bá những bức tranh châm biếm về nhà tiên tri Mohammed đáng kính của chúng tôi được vẽ trên tờ Charlie Hebdo. Nếu không, chính các người và công việc kinh doanh kinh tởm này của các người sẽ bị trả thù”.

Hiện nay, các công tố viên của Bỉ đang xem xét các thư này, đồng thời kết hợp với việc phân tích kỹ lưỡng các đoạn video cũng như thực hiện điều tra thêm để tìm ra người viết.

Theo AFP, số báo mới nhất của tạp chí Charlie Hebdo có đăng hình nhà tiên tri Mohammed được bán tại Bỉ vào hôm nay (15/1).

Trang Channel News Asia cho biết, nhu cầu mua ấn phẩm mới của tờ Charlie Hebdo ở nhóm cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp rất cao và dự kiến sẽ có khoảng 30.000 bản được bán ra “đắt như tôm tươi” tại quốc gia này trong ngày hôm nay.

Trước đó, vào hôm 11/1, văn phòng của của tờ báo Le Soir, một nhật báo bằng tiếng Pháp, tại Bỉ vốn đăng lại tranh biếm họa của tạp chí Charlie Hebdo đã phải sơ tán sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom nặc danh. Kẻ nặc danh nói với các nhà báo rằng quả bom "sẽ phát nổ trong phòng tin tức".

Trong khi đó, truyền thông Bỉ hôm 14/1 đưa tin, tay súng Hồi giáo người Pháp - Amedy Coulibaly, một trong ba kẻ khủng bố bị tiêu diệt cuối tuần trước ở Paris, đã mua hầu hết các loại vũ khí cho nhóm tại Bỉ.


Minh Việt
Theo AFP