1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ Y tế Campuchia bác tin Thủ tướng Hun Sen nhiễm virus corona

(Dân trí) - Campuchia cảnh báo sẽ có hành động pháp lý đối với những người tung tin thất thiệt Thủ tướng Hun Sen nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19).

 
Bộ Y tế Campuchia bác tin Thủ tướng Hun Sen nhiễm virus corona - 1
Đích thân Thủ tướng Campuchia Hun Sen ra cảng đón các hành khách tàu MS Westerdam. (Ảnh: AFP)

Hãng tin Khmer News cho biết, Bộ Y tế Campuchia hôm nay 17/2 đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên mạng xã hội nói rằng Thủ tướng Hun Sen lây nhiễm Covid-19 từ nữ hành khách người Mỹ trên du thuyền MS Westerdam cập cảng Sihanoukville cuối tuần trước.

“Đây là tin giả. Chúng tôi đã đề nghị cảnh sát có hành động pháp lý chống lại những người (phát tán tin đồn) này”, người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandine cho biết.

Theo Khmer News, một tài khoản Facebook có tên Neang Sokhun đã đăng tải nội dung nói rằng, một quan chức Campuchia tiết lộ Thủ tướng Hun Sen đã nhiễm Covid-19 sau khi tiếp đón nữ hành khách người Mỹ từ du thuyền MS Westerdam xuống cảng Sihanoukville. Nữ hành khách này sau đó đó được giới chức Malaysia xác định dương tính với Covid-19.

Du thuyền MS Westerdam chở hơn 1.400 hành khách và 802 thủy thủ đoàn cập cảng ở Sihanoukville, Campuchia hôm 13/2 sau 2 tuần lênh đênh trên biển vì bị ít nhất 5 nơi từ chối trong bối cảnh dịch bệnh do Covid-19 bùng phát. Đích thân Thủ tướng Hun Sen đã tới cảng để đón và tặng hoa cho các hành khách và thủy thủ đoàn.

Hiện hơn 1.000 hành khách và thủy thủ đoàn đã rời tàu và tỏa đi nhiều nơi, trong khi 223 hành khách và hơn 700 thủy thủ vẫn ở lại tàu. Phó tỉnh trưởng Preah Sihanouk, ông Mang Sineth, cho biết các chuyên gia Bộ Y tế Campuchia hôm nay đã lấy mẫu vật để xét nghiệm cho 223 hành khách còn trên tàu để đảm bảo họ không nhiễm Covid-19 trước khi rời tàu. Các mẫu này sẽ được gửi đến Viện Pasteur ở Phnom Penh để xét nghiệm.

Minh Phương
Theo Khmer News