1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Thương mại Philippines nói vẫn giữ quan hệ kinh tế với Mỹ

(Dân trí) - Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez hôm nay 21/10 cho biết nước này vẫn duy trì quan hệ kinh tế và thương mại với Mỹ dù trước đó Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ với Washington.

Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez (Ảnh: Philstar)
Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez (Ảnh: Philstar)

“Ngài tổng thống không nói về việc cắt đứt với Mỹ. Liên quan đến lĩnh vực kinh tế, chúng tôi sẽ không dừng các mối quan hệ thương mại và đầu tư với Mỹ”, Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez nói với kênh CNN ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

“Tổng thống chỉ đặc biệt nhấn mạnh tới mong muốn tăng cường hơn nữa các mối quan hệ với Trung Quốc và khu vực ASEAN, những nước mà chúng tôi đã có các hoạt động giao thương từ nhiều thế kỷ qua”, ông Lopez cho biết thêm.

Cũng theo người đứng đầu Bộ Thương mại Philippines, Manila đang tìm cách thoát ra khỏi việc phụ thuộc qua nhiều vào một bên. “Tuy nhiên chúng tôi sẽ không dừng các hoạt động thương mại và đầu tư với phương Tây, đặc biệt là với Mỹ”, ông Lopez nhắc lại.

Tuyên bố của Bộ trưởng Lopez được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ với đồng minh lâu năm là Mỹ trong chuyến công du chính thức kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc. Ông Duterte cũng nói rằng sẽ tới Nga để gặp người đồng cấp Putin.

Cũng trong sáng nay, trợ lý bộ trưởng tại văn phòng truyền thông tổng thống Philippines, Maria Banaag, cho biết cần phải đợi chỉ đạo trực tiếp từ chính Tổng thống Duterte cũng như Bộ Ngoại giao Philippines sau khi phái đoàn trở về từ chuyến thăm Trung Quốc thì mới có thể diễn giải cụ thể và chính xác về tuyên bố cắt đứt quan hệ với Mỹ mà ông Duterte đưa ra trước đó.

Từ sau lên nắm quyền lãnh đạo đất nước hồi cuối tháng 6, Tổng thống Duterte được cho là đang tìm cách thay đổi đường lối chính sách đối ngoại theo hướng rời xa Mỹ và “xoay trục” về phía Trung Quốc và Nga. Điều này khiến Mỹ không khỏi lo ngại vì chính quyền Tổng thống Barack Obama vẫn luôn coi Manila là đồng minh quan trọng trong chính sách “tái cân bằng” của Washington tại khu vực châu Á, nhằm đối trọng với một Trung Quốc ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ.

Thành Đạt

Theo CNA