1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Triều Tiên đừng mắc sai lầm

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố Washington sẽ không bao giờ chấp nhận việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân và cảnh báo Bình Nhưỡng không nên mắc sai lầm trước sức mạnh tấn công của liên minh Mỹ - Hàn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (trái) và người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-Moo tới khu DMZ ngày 27/10. Các binh sĩ Triều Tiên quan sát từ phía sau (Ảnh: AFP)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (trái) và người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-Moo tới khu DMZ ngày 27/10. Các binh sĩ Triều Tiên quan sát từ phía sau (Ảnh: AFP)

Phát biểu nhân chuyến thăm tới Hàn Quốc ngày 28/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết ngoại giao vẫn là hướng đi ưu tiên của Mỹ, nhưng chính sách ngoại giao sẽ chỉ phát huy hiệu quả cao nhất khi “được hậu thuẫn bởi sức mạnh quân sự đáng tin cậy”. Ông chủ Lầu Năm Góc cảnh báo sức mạnh quân sự của Triều Tiên sẽ không thể theo kịp liên minh Mỹ - Hàn.

“Đừng mắc bất kỳ sai lầm nào, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Mỹ, hoặc các đồng minh của chúng tôi, đều sẽ bị đánh bại. Và bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng sẽ bị đáp trả bằng một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn với sức mạnh áp đảo và hiệu quả”, Reuters dẫn thông điệp của Bộ trưởng Mattis gửi tới Triều Tiên.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Triều Tiên cần hiểu rằng các chương trình phát triển vũ khí sẽ không giúp nước này nâng cao năng lực phòng thủ.

“Nếu Triều Tiên vẫn cố tình đi theo con đường hiện tại là phát triển tên lửa đạn đạo và bom nguyên tử, điều đó sẽ phản tác dụng và từ đó dẫn tới việc giảm mức độ an ninh của nước này”, ông Mattis nói thêm.

Hai bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đứng trên đài quan sát tại làng đình chiến Panmunjom ở khu DMZ (Ảnh: Reuters)
Hai bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đứng trên đài quan sát tại làng đình chiến Panmunjom ở khu DMZ (Ảnh: Reuters)

Trong chuyến thăm tới Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 27/10 đã tới khu phi quân sự liên Triều (DMZ) chia tách biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc và quan sát Triều Tiên từ đài quan sát ở khu vực này. Tại đây, lãnh đạo Lầu Năm Góc đã được thông báo về sức mạnh của pháo binh Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo nhận định các hệ thống phòng thủ Mỹ - Hàn sẽ không thể ngăn chặn toàn bộ sức mạnh của pháo binh Triều Tiên. Theo Bộ trưởng Song, việc đánh bại hàng loạt khẩu pháo tầm xa của Triều Tiên là điều “không khả thi”, do vậy Mỹ và Hàn Quốc cần xây dựng chiến lược để “vô hiệu hóa” pháo binh Triều Tiên trong trường hợp xảy ra xung đột. Bộ trưởng Mattis cho biết ông đã hiểu về vấn đề này.

Việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặt chân tới khu DMZ, nơi từng được cựu Tổng thống Bill Clinton mô tả là “khu vực đáng sợ nhất trên trái đất”, được xem là thông điệp cứng rắn mà Washington muốn gửi tới Bình Nhưỡng. Chuyến đi của ông Mattis được cho là nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của Tổng thống Donald Trump tới Hàn Quốc vào đầu tháng 11.

Thành Đạt

Tổng hợp