1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Nội vụ Syria tự sát

Bộ trưởng Nội vụ Syria Ghazi Kanaan, một trong nhiều quan chức cao cấp của Syria bị nghi dính líu tới vụ sát hại cố thủ tướng Libăng Rafik Hariri, qua đời hôm nay. Cơ quan thông tấn chính thức của nước này cho hay ông đã tự vẫn.

Bộ trưởng Nội vụ Syria tự sát

 

Mặc dù chính phủ Syria cho biết nguyên nhân cái chết của ông Ghazi Kenaan là tự sát nhưng phe đối lập tại nước này lại cho rằng đây thực sự là một cuộc "thanh trừng nội bộ" nhằm che đậy những dính líu của một số quan chức cấp cao khác trong vụ ám sát trên.

 

Ông Kenaan từng là người lãnh đạo lực lượng tình báo Syria tại Beirut trong 20 năm, đồng thời là 1 trong 7 quan chức Syria bị nhóm điều tra LHQ cho rằng đã dính líu vào vụ ám sát cố thủ tướng Lebanon Rafik Hariri.

 

Phản ứng trước cái chết của ông Kenaan, Tổng thống Mỹ Bush cho rằng "Điều quan trọng là Syria phải hiểu thế giới tự do rất tôn trọng nền dân chủ tại Lebanon".

 

Tuy nhiên phát biểu trên kênh truyền hình CNN, Tổng thống Syria Bashar Assad đã bác bỏ mọi khả năng nước này đã ra lệnh ám sát ông Hariri.

 

Theo các nhà phân tích thì tin tức về sự kiện ông Kenaan tự sát được lan rộng nhanh chóng là dấu hiệu cho thấy chính quyền Damascus, vốn quản lý rất chặt chẽ cơ quan truyền thông, muốn sự kiện này được công bố.  

 

Có một chi tiết đặc biệt là chỉ vào giờ trước đó, tướng Kenaan đã phát biểu trên đài phát thanh Lebanon rằng " Tôi tin rằng đây là lời phát biểu cuối cùng của tôi".

 

Theo Việt Phương

Vietnamnet/AP