1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Mỹ cảnh báo chiến tranh “thảm khốc” với Triều Tiên

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 10/8 cảnh báo rằng một cuộc chiến với Triều Tiên có thể sẽ rất “thảm khốc”, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đang lên kế hoạch phóng tên lửa vào đảo Guam của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (Ảnh: AFP)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (Ảnh: AFP)

“Trách nhiệm của tôi là sử dụng các biện pháp quân sự nếu cần thiết. Chúng tôi đã sẵn sàng để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên”, Fox News dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis phát biểu trước các phóng viên tại Mountain View, bang California khi ông tham dự một sự kiện của quân đội Mỹ tại đây hôm qua 10/8.

“Thảm kịch chiến tranh vốn đã quá rõ rồi, sẽ không phải mô tả gì thêm ngoài từ thảm khốc”, Bộ trưởng Mattis nhấn mạnh.

Khi được hỏi về những lựa chọn của Mỹ trong việc xử lý mối đe dọa từ Triều Tiên, ông Mattis từ chối trả lời. Thay vào đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết: “Tôi sẽ không nói cho kẻ thù biết chúng tôi sẽ làm những gì”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nói rằng những nỗ lực của Washington trong việc đối phó với tham vọng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang được “dẫn dắt bởi các biện pháp ngoại giao”.

“Những nỗ lực của Mỹ được dẫn dắt bởi các biện pháp ngoại giao và những nỗ lực ngoại giao đang đạt được kết quả. Tôi muốn tập trung vào những nỗ lực này”, ông Mattis cho biết thêm.

Trước đó, Bộ trưởng Mattis cảnh báo Triều Tiên nên chấm dứt ngay các hành động có thể dẫn tới sự sụp đổ của chế độ và hủy diệt mạng sống của người dân, đồng thời khẳng định các hành động của Triều Tiên sẽ tiếp tục bị Mỹ cùng các nước đồng minh dập tắt và Bình Nhưỡng sẽ thất bại trong bất cứ cuộc chạy đua vũ trang hay xung đột nào do nước này khởi xướng.

Cảnh báo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ hoàn tất kế hoạch phóng 4 tên lửa vào đảo Guam của Mỹ vào giữa tháng này và chờ nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra sắc lệnh. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố Triều Tiên sẽ phải hứng chịu kết cục chưa từng thấy nếu tiếp tục đe dọa Mỹ.

Thành Đạt

Theo Fox