1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trang phục giúp quân nhân Anh bay như “siêu nhân”

(Dân trí) - Richard Browning đã trở thành quân nhân Anh đầu tiên có khả năng bay như một siêu nhân trong các bộ truyện tranh nổi tiếng thế giới, với sự hỗ trợ của một trang bị đặc biệt.

Bộ trang phục giúp quân nhân Anh bay như “siêu nhân”

Bộ trang phục giúp quân nhân Anh bay như “siêu nhân” - 1

Richard Browning bay như một "siêu nhân" (Ảnh: Dailymail)

 

Tại Trung tâm huấn luyện Commando của lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh ở Devon, Browning, 39 tuổi, tuần trước đã bay lơ lửng trên trời ở độ cao 1,8m, như một siêu nhân thực thụ trong một truyện tranh “Người sắt” (Iron Man) của hãng Marvel.

Browning có thể cất cánh nhờ 5 động cơ chia làm 2 cặp lắp ở 2 cánh tay và 1 ở sau lưng. Anh đã trở thành quân nhân đầu tiên của Anh có thể bay lên cao. Màn trình diễn của anh đã gây ấn tượng với những quan chức quân đội quan sát phía dưới.

Theo Dailymail, mỗi động cơ trên tay Browning có công suất 1.000 mã lực tạo nên tiếng động lớn khi anh cất cánh. Ban đầu, Browning di chuyển với tốc độ khoảng hơn 40km/h. Sau đó, anh hạ cánh xuống gần một vũng nước lớn, rồi tiếp tục bật qua bức tường cao 2,4m, trước khi hạ cánh nhẹ nhàng. Có thể thấy quân nhân này điều khiển khá nhẹ nhàng bộ trang phục.

Đây chính là một thiết bị do Browning tự tay chế tạo và nó kỳ vọng sẽ được ứng dụng để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong tương lai. Trong cuộc phỏng vấn ngày 19/1, thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh cho biết bộ trang phục của Browning sẽ được sử dụng trong các nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm, ví dụ như di chuyển quân nhân khỏi nơi có địa hình phức tạp, hoặc triển khai lực lượng lên boong tàu chiến.

Bộ trang phục của Browning nặng hơn 26kg, với 5 động cơ, và hệ thống điện tử được lắp trong một bảng đặt trước ngực người bay. Browning cũng mang theo một bình nhiêu liệu và thường đội mũ bảo hiểm có tích hợp hệ thống hiển thị 3 chiều giúp anh nắm được sức gió và tốc độ di chuyển. Có thể nói bộ trang phục này thật sự có nhiều điểm tương đồng với nhân vật “Người Sắt” nổi tiếng toàn thế giới.

Bộ trang bị của Browning có khả năng chống cháy nổ và được bọc lót khá kĩ nhằm bảo vệ trong trường hợp người điều khiển rơi xuống đất. Browning cho biết điều khiển động cơ ở 2 cánh tay rất khó vì người dùng phải học cách cân bằng giống như đi xe đạp. Anh đã ngã rất nhiều lần trước khi có thể điều khiển nó thành thạo.

Đức Hoàng

Theo Dailymail