1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bố nghi phạm Đoàn Thị Hương: “Tôi tin chắc 100% con mình vô tội”

Bố nghi phạm Đoàn Thị Hương, Đoàn Văn Thạnh bày tỏ tin tưởng “100% con tôi vô tội. Cháu không thể làm được việc này”.


Ông Đoàn Văn Thạnh (trái) trao đổi với phóng viên VOV tại Malaysia.

Ông Đoàn Văn Thạnh (trái) trao đổi với phóng viên VOV tại Malaysia.

Tuyên bố trên được ông Thạnh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn độc quyền của phóng viên VOV tại Malaysia chiều 12/4. Ông Thạnh cho biết, để đảm bảo an toàn ông đã tự nguyện chọn Đại sứ quán Việt Nam là nơi ăn nghỉ trong những ngày ở Kuala Lumpur.

Ông Thạnh cho biết: “Các cơ quan chức năng và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi trong quá trình đi lại và gặp gỡ cháu Hương. Đến thời điểm này, sau khi được gặp cháu và chứng kiến cháu khỏe mạnh, tâm lý ổn định, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn. Bộ Ngoại giao và Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã hết sức giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình chúng tôi.

Ban đầu, cháu Hương cảm thấy lo lắng vì nghĩ rằng, bố mình sang Malaysia sẽ không được bảo đảm an toàn nhưng sau đấy, khi được gặp tôi, cháu đã thấy bớt lo lắng và tâm trạng phấn chấn hơn. Tôi cũng cho cháu biết rằng, bố mẹ và anh em cháu vẫn khỏe và luôn cầu nguyện cho con [gia đình Hương theo đạo Thiên Chúa].

Tôi tin chắc 100% con mình vô tội. Cháu không thể làm được việc này. Tôi cũng khuyên cháu không nên quá lo lắng vì mọi người luôn ở bên giúp đỡ con”.

Dự kiến, ngày 13/4, ông Đoàn Văn Thạnh sẽ rời Malaysia về Việt Nam sau khi dự phiên tòa xét xử nghi phạm Đoàn Thị Hương vào chiều cùng ngày.

Bố của Đoàn Thị Hương có mặt tại Malaysia để thăm con

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, bố của nghi phạm Đoàn Thị Hương là ông Đoàn Văn Thạnh đã có mặt tại Kuala Lumpur từ 10/4 để cùng với đại diện của ĐSQ Việt Nam vào thăm con vào chiều 12/4.

Ông Đoàn Văn Thạnh dự kiến cũng sẽ có mặt tại phiên toà thứ hai xét xử nghi phạm Đoàn Thị Hương trong vụ án mạng của người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên, tên Kim Chol - người được cho là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hiện tại, nghi phạm Đoàn Thị Hương đang bị giam trong nhà tù Kajang, ở bang Selangor, một nơi dành cho trọng phạm.

Phiên xét xử sẽ được mở tại toà án Sepang, bang Selangor vào sáng 13/4. Ngoài Đoàn Thị Hương, một nghi phạm khác là Siti Aisyah, người Indonesia.

Cũng theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, trong các lần tiếp xúc lãnh sự với Đoàn Thị Hương, sức khoẻ của nghi phạm này vẫn tương đối ổn định và Hương tỏ ra khá thoải mái trước khi phải bước ra phiên toàn lần thứ hai.

Trước đó, hôm 1/3 cả hai nghi phạm đã xuất hiện chóng vánh trước tòa án Sepang, bang Selangor, để nghe tống đạt cáo trạng. Phiên toàn chỉ kéo dài vỏn vẹn hơn 30 phút, Đoàn Thị Hương cho biết, cô hiểu tất cả vấn đề và nói rằng mình vô tội.

Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, và Siti Aisyah, 25 tuổi, bị buộc tội giết người trong vụ sát hại anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Kim Jong-nam, bằng chất độc VX tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2. Với việc buộc tội này, mức án nặng nhất mà Đoàn Thị Hương phải chịu là tử hình.

Hương bị bắt hôm 15/2 tại chính sân bay này khi đang tìm cách về Việt Nam. Siti Aisyah bị bắt một hôm sau đó.

Theo Quang Trung

VOV