1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sỹ Hàn Quốc hé lộ sứ mệnh canh gác biên giới liên Triều

(Dân trí) - Một tân binh Hàn Quốc nói về sứ mệnh canh gác biên giới liên Triều mỗi đêm, khi hai miền Triều Tiên đang trong giai đoạn căng thẳng và vẫn ở trong tình trạng chiến tranh.

 

Tại Hàn Quốc, mọi nam giới khi bước sang tuổi 18 đều bắt buộc phải phục vụ trong quân ngũ 2 năm.

 

Do mối quan hệ căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, hiện vẫn còn trong tình trạng chiến tranh, biên giới liên Triều luôn luôn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao.

 

Kim Young Hoon, 20 tuổi, là một binh nhì trong quân đội Hàn Quốc. Kim Young Hoon cho biết mới nhập ngũ được 4 tháng, sau khi tạm dừng việc học tại trường đại học.

 

Sứ mệnh hàng ngày của Kim Young Hoon là tuần tra và bảo vệ đường biên giới giữa hai miền Triều Tiên. Hàng rào sắt cao đã được dựng lên giữa hai miền Triều Tiên, chạy dọc từ tây sang đông, dài 150km. Nhiệm vụ của Kim Yong Hoon và đồng đội là tuần tra và bảo vệ đường biên giới này từ tối đến sáng ngày hôm sau. Sau đó, Kim Young Hoon trở về doanh trại ngủ và dậy vào buổi chiều, rồi lại bắt đầu tiếp sứ mệnh canh gác đường biên giới vào ban đêm.
 
Kim Young Hoon cho biết vào ngày đẹp trời, từ bên biên giới của Hàn Quốc, anh có thể nhìn thấy rõ người dân Triều Tiên ở bên kia biên giới.

 

Kim Young Hoon cho biết để bảo vệ được đường biên giới, anh đã được huấn luyện chiến đấu vô cùng gian khổ. Đôi khi đã phải hành quân trong suốt 100km. Ngoài ra, Kim Young Hoon cũng được học về tâm lý chiến.

 

Vũ Quý

Theo BBC