1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biểu tình vì váy ngắn

(Dân trí) - Hàng trăm phụ nữ Nam Phi đang tổ chức một cuộc biểu tình nhằm phản đối nhóm tài xế taxi Johannesburg sau khi một phụ nữ bị tấn công vì mặc váy ngắn.

Tháng trước, cô Nwabisa Ngcukana, 25 tuổi, đã bị một nhóm taxi và những người bán hàng rong tấn công vì cho rằng việc cô mặc váy ngắn là hành động khiếm nhã.

 

Vụ việc đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi sôi nổi về quyền của phụ nữ và phép lịch sự nơi công cộng. Những người qua đường được cho là đã cười nhạo và khoái trá khi Ngcukana bị tấn công.

 

Hàng trăm phụ nữ, nhiều người trong số này mặc váy ngắn, hôm 4/3 đã xuống đường biểu tình tại Johannesburg. Đây là cuộc biểu tình thứ 2 kể từ đầu tháng 3 sau vụ việc của cô Ngcukana nhằm nêu bật vấn đề quyền của phụ nữ tại một đất nước mà bạo lực tình dục nữ giới đang lan tràn.

 

Nonhlanhla Mokeona, thành viên thuộc Tổ chức chống lạm dụng phụ nữ, nói: “Điều chúng tôi muốn nêu bật ở đây là phụ nữ có các quyền của họ - quyền được lựa chọn cách ăn mặc”.

 

Mokeona cũng kêu gọi nam giới tham gia biểu tình để chứng tỏ rằng họ ủng hộ các quyền của phụ nữ.

 

Trước đó, trong một cuộc biểu tình hôm thứ 6 tuần trước, các tài xế đã la hét những lời lăng mạ vào nhóm phụ nữ. Một số phụ nữ đã phơi bày cặp đùi và bộ ngực của họ. Để đáp trả, một nhóm tài xế taxi đã gọi những người biểu tình là “gái điếm” và sau đó đã tụt quần để khoe mông.

 

Các nhà chức trách Nam Phi đã kêu gọi hiệp hội các tài xế taxi giúp tìm ra những người đã tấn công cô Ngcukana và các phụ nữ khác trong vài tuần gần đây.

 

Theo số liệu thống kê mới nhất, gần 23.000 phụ nữ Nam Phi đã bị cưỡng bức chỉ trong 6 tháng, từ tháng 3-9/2007.

 

Ánh Ninh

Theo BBC