1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biểu tình quy mô lớn rúng động Indonesia

(Dân trí) - Hàng chục nghìn tín đồ Hồi giáo đã đồng loạt tràn xuống các đường phố ở thủ đô Jakarta của Indonesia từ hôm qua 4/11 để biểu tình đòi thị trưởng gốc Hoa theo đạo Cơ đốc phải từ chức vì phỉ báng tôn giáo.

Biểu tình quy mô lớn rúng động Indonesia

Theo CNA, khoảng 50.000 người Hồi giáo đã tham gia vào cuộc biểu tình do Mặt trận Người Bảo vệ Hồi giáo (FPI) tổ chức, gây sức ép lên chính quyền đương nhiệm đòi thị trưởng thủ đô Jakarta, ông Basuki Tjahja Purnama - hay còn gọi là Ahok, phải từ chức vì đã xúc phạm kinh Koran và phỉ báng đạo Hồi trong chiến dịch tranh cử ở Pulau Seribu hồi tháng trước.
Theo CNA, khoảng 50.000 người Hồi giáo đã tham gia vào cuộc biểu tình do Mặt trận Người Bảo vệ Hồi giáo (FPI) tổ chức, gây sức ép lên chính quyền đương nhiệm đòi thị trưởng thủ đô Jakarta, ông Basuki Tjahja Purnama - hay còn gọi là Ahok, phải từ chức vì đã xúc phạm kinh Koran và phỉ báng đạo Hồi trong chiến dịch tranh cử ở Pulau Seribu hồi tháng trước.
Những người biểu tình thậm chí còn kêu gọi bỏ tù ông Basuki, người theo đạo Cơ đốc và là thị trưởng gốc Hoa đầu tiên của Jakarta.
Những người biểu tình thậm chí còn kêu gọi bỏ tù ông Basuki, người theo đạo Cơ đốc và là thị trưởng gốc Hoa đầu tiên của Jakarta.
Người biểu tình mang theo ảnh của Thị trưởng Basuki kèm dòng chữ Ahok nên vào tù.
Người biểu tình mang theo ảnh của Thị trưởng Basuki kèm dòng chữ "Ahok nên vào tù".
“Ông ta không phải người Hồi giáo nhưng lại phỉ báng kinh Koran. Đừng nói bất kỳ điều gì về kinh Koran, đặc biệt là khi diễn giải sai.. Tôi cầu xin Thượng đế hãy bỏ tù ông ta”, một người biểu tình tên Muhammad Said nói.
“Ông ta không phải người Hồi giáo nhưng lại phỉ báng kinh Koran. Đừng nói bất kỳ điều gì về kinh Koran, đặc biệt là khi diễn giải sai.. Tôi cầu xin Thượng đế hãy bỏ tù ông ta”, một người biểu tình tên Muhammad Said nói.
18.000 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo trật tự ở khu vực diễn ra biểu tình, không loại trừ khả năng có các phần tử cực đoan lợi dụng tình trạng rối ren để tiến hành các vụ bạo lực.
18.000 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo trật tự ở khu vực diễn ra biểu tình, không loại trừ khả năng có các phần tử cực đoan lợi dụng tình trạng rối ren để tiến hành các vụ bạo lực.
Lực lượng quân đội tinh nhuệ được huy động tại nhiều khu vực khác nhau trên khắp thủ đô Jakarta
Lực lượng quân đội tinh nhuệ được huy động tại nhiều khu vực khác nhau trên khắp thủ đô Jakarta
Bầu không khí căng thẳng, có thể dẫn đến bạo lực quy mô lớn, bao trùm khắp thủ đô của Indonesia.
Bầu không khí căng thẳng, có thể dẫn đến bạo lực quy mô lớn, bao trùm khắp thủ đô của Indonesia.
Cuộc biểu tình chỉ được phép diễn ra đến 18 giờ ngày 4/11 (theo giờ địa phương), tuy nhiên một số nhóm tập trung ở khu vực dinh Tổng thống vẫn ngoan cố không chịu giải tán, do vậy cảnh sát buộc phải sử dụng hơi cay để trấn áp.
Cuộc biểu tình chỉ được phép diễn ra đến 18 giờ ngày 4/11 (theo giờ địa phương), tuy nhiên một số nhóm tập trung ở khu vực dinh Tổng thống vẫn ngoan cố không chịu giải tán, do vậy cảnh sát buộc phải sử dụng hơi cay để trấn áp.
Một số công ty đã yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà, khu vực xung quanh các khu phố thương mại bị phong tả, các đại sứ quán ở thủ đô Jakarta cũng đưa ra cảnh báo tới công dân nước mình.
Một số công ty đã yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà, khu vực xung quanh các khu phố thương mại bị phong tả, các đại sứ quán ở thủ đô Jakarta cũng đưa ra cảnh báo tới công dân nước mình.
Những người biểu tình đòi gặp Tổng thống Joko Widodo để thương lượng nhưng họ chỉ được gặp Phó Tổng thống Jusuf Kalla. Thậm chí đã xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình.
Những người biểu tình đòi gặp Tổng thống Joko Widodo để thương lượng nhưng họ chỉ được gặp Phó Tổng thống Jusuf Kalla. Thậm chí đã xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình.
Hiện cảnh sát đang điều tra về cáo buộc ông Purnama xúc phạm đạo Hồi mặc dù thị trưởng thủ đô đã lên tiếng xin lỗi. Tổng thống Widodo, cũng là một người theo đạo Hồi, cho biết ông sẽ không can thiệp vào bất kỳ thủ tục pháp lý nào chống lại ông Purnama.
Hiện cảnh sát đang điều tra về cáo buộc ông Purnama xúc phạm đạo Hồi mặc dù thị trưởng thủ đô đã lên tiếng xin lỗi. Tổng thống Widodo, cũng là một người theo đạo Hồi, cho biết ông sẽ không can thiệp vào bất kỳ thủ tục pháp lý nào chống lại ông Purnama.
Người gốc Hoa chỉ chiếm 1% trong số 250 triệu người Indonesia, quốc gia có phần lớn người dân theo đạo Hồi.
Người gốc Hoa chỉ chiếm 1% trong số 250 triệu người Indonesia, quốc gia có phần lớn người dân theo đạo Hồi.
Một cảnh sát bị thương trong vụ đụng độ với người biểu tình được đưa ra xe cấp cứu.
Một cảnh sát bị thương trong vụ đụng độ với người biểu tình được đưa ra xe cấp cứu.
Thị trưởng Purnama từng là cấp phó của Tổng thống Widodo khi ông Widodo còn giữ chức thị trưởng Jakarta nhiệm kỳ 2012-2014. Ông Purnama dự kiến tranh cử chức thị trưởng Jakarta nhiệm kỳ 2 vào năm tới.
Thị trưởng Purnama từng là cấp phó của Tổng thống Widodo khi ông Widodo còn giữ chức thị trưởng Jakarta nhiệm kỳ 2012-2014. Ông Purnama dự kiến tranh cử chức thị trưởng Jakarta nhiệm kỳ 2 vào năm tới.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters