1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

“Biển người” Trung Quốc trong cuộc di dân khổng lồ về nhà ăn Tết

(Dân trí) - Hàng trăm triệu người Trung Quốc đã, đang và sẽ tới các nhà ga, sân bay, đường cao tốc chuẩn bị cho hành trình về nhà ăn Tết âm lịch. Những hình ảnh do truyền thông nước này đăng tải cho thấy quy mô “khủng” của cuộc di dân khổng lồ mỗi năm có một lần tại quốc gia Đông Á.

“Biển người” Trung Quốc trong cuộc di dân khổng lồ về nhà ăn Tết - 1

Trong hơn 1 tháng dịp Tết âm lịch, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc bắt đầu hành trình hồi hương để về đoàn tụ với gia đình. 

“Biển người” Trung Quốc trong cuộc di dân khổng lồ về nhà ăn Tết - 2

Cuộc di dân khổng lồ mang tên “Xuân vận” khiến hệ thống giao thông Trung Quốc hoạt động hết công suất trong những ngày tới để đưa người dân về nhà và quay ngược trở lại nơi làm việc. Trong ảnh: Dòng người đông đúc ở ga Quảng Châu. 

“Biển người” Trung Quốc trong cuộc di dân khổng lồ về nhà ăn Tết - 3

Tại một số địa phương, dòng người ken đặc đổ về các bến tàu, xe, sân bay, đường cao tốc là hình ảnh xuất hiện nhiều trong thời gian qua.

“Biển người” Trung Quốc trong cuộc di dân khổng lồ về nhà ăn Tết - 4

Tại sân bay quốc tế Thâm Quyến, có 1,3 triệu lượt khách đã rời và tới sân bay này trong tuần đầu của Xuân vận bắt đầu hôm 10/1. Các chỉ số tại đây phá 2 kỷ lục về lượng khách đi theo hàng và lượng khách đi và đến theo ngày, theo Shenzhen Evening News. Mỗi ngày có hơn 1.100 chuyến bay đi và đến sân bay Thâm Quyến.

“Biển người” Trung Quốc trong cuộc di dân khổng lồ về nhà ăn Tết - 5

Tình trạng đông đúc xảy ra tương tự với các ga tàu hỏa, bến xe và đường cao tốc.

“Biển người” Trung Quốc trong cuộc di dân khổng lồ về nhà ăn Tết - 6

Năm nay, để nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ cho người dân, Trung Quốc đã ứng dụng công nghệ mới để cho những người thực hiện 3 tỷ lượt đi lại trong dịp Xuân vận. Trong ảnh: Một người đàn ông gồng gánh đồ đạc về quê giữa "biển người". 

“Biển người” Trung Quốc trong cuộc di dân khổng lồ về nhà ăn Tết - 7

Tại ga tàu hỏa Hàng Châu, hành khách bị mất thẻ căn cước có thể nhận được giấy tờ tạm thời trong chỉ 30 giây nhờ công nghệ nhận diện khuôn mặt. Công nghệ này sẽ in ra giấy tờ tương ứng với dữ liệu khuôn mặt của người xin cấp. Trước đây, hành khách phải xếp hàng để chờ xử lý việc làm giấy tờ tạm thời do con người thực hiện, hoặc phải ra đồn cảnh sát để xin hỗ trợ. Trong ảnh: Dòng người xếp hàng tại ga Quý Dương, Quý Châu. 

“Biển người” Trung Quốc trong cuộc di dân khổng lồ về nhà ăn Tết - 8

Ngoài ra, Trung Quốc cũng triển khai robot an ninh sử dụng công nghệ mạng không dây 5G để giúp các nhân viên ga tàu hỏa xác định những đối tượng khả nghi có thể có hành động không đúng mực, tránh gây ra rủi ro về mặt an ninh. Ngoài công nghệ 5G truyền dẫn dữ liệu, các robot này sử dụng trí thông minh nhân tạo để phân tích hành vi của hành khách tại ga tàu.

“Biển người” Trung Quốc trong cuộc di dân khổng lồ về nhà ăn Tết - 9

Với quy mô được ví như cuộc di dân lớn nhất thế giới, Xuân vận năm nay dự kiến sẽ bước vào đợt cao điểm trong tuần này khi ngày mùng 1 Tết Âm lịch sắp tới gần (ngày 25/1). Trong ảnh: Giao thông trên tuyến đường cao tốc Vũ Hán - Thâm Quyến ngày 18/1.

“Biển người” Trung Quốc trong cuộc di dân khổng lồ về nhà ăn Tết - 10

Tập đoàn đường sắt nhà nước Trung Quốc ước tính có khoảng 11 triệu chuyến đi bằng tàu hỏa mỗi ngày, và 440 triệu chuyến đi bằng phương tiện nói trên trong 5 tuần xuân vận. Con số này tăng 8% so với năm ngoái. Trong ảnh: Một nhà ga ở Vô Tích, Giang Tô. 

“Biển người” Trung Quốc trong cuộc di dân khổng lồ về nhà ăn Tết - 11

Xe hơi chất đồ về quê ăn Tết. 

“Biển người” Trung Quốc trong cuộc di dân khổng lồ về nhà ăn Tết - 12
“Biển người” Trung Quốc trong cuộc di dân khổng lồ về nhà ăn Tết - 13

Ga tàu Hồng Kiều Thượng Hải chụp hôm 18/1. 

“Biển người” Trung Quốc trong cuộc di dân khổng lồ về nhà ăn Tết - 14

Hệ thống tàu cao tốc của Trung Quốc.

“Biển người” Trung Quốc trong cuộc di dân khổng lồ về nhà ăn Tết - 15

Hành khách chờ tàu ở ga Hàng Châu.

“Biển người” Trung Quốc trong cuộc di dân khổng lồ về nhà ăn Tết - 16

Hai công nhân gánh hành lý lên phà ở cảng Xiuying, Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam về quê hôm 19/1. 

“Biển người” Trung Quốc trong cuộc di dân khổng lồ về nhà ăn Tết - 17

Xe hơi xếp hàng chờ lên tàu ở cảng Xiuying.

Đức Hoàng

Ảnh: Tân Hoa Xã, Weibo