1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

“Biển người” tham gia màn đồng diễn có một không hai tại Triều Tiên

(Dân trí) - Triều Tiên ngày 9/9 lần đầu tiên tổ chức màn đồng diễn lớn nhất thế giới với sự tham gia của hàng chục nghìn người sau 5 năm nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh.

Màn duyệt binh đồng đều ấn tượng của quân đội Triều Tiên

Sau nhiều tháng chuẩn bị, Mass Games, chương trình đồng diễn nổi tiếng của Triều Tiên, đã diễn ra tại sân vận động 1/5 ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm qua 9/9.
Sau nhiều tháng chuẩn bị, Mass Games, chương trình đồng diễn nổi tiếng của Triều Tiên, đã diễn ra tại sân vận động 1/5 ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm qua 9/9.

Màn đồng diễn là một trong số các hoạt động chào mừng 70 năm Quốc khánh Triều Tiên 9/9. Trước đó, Triều Tiên đã tổ chức lễ duyệt binh hoành tráng ở quảng trường Kim Nhật Thành.
Màn đồng diễn là một trong số các hoạt động chào mừng 70 năm Quốc khánh Triều Tiên 9/9. Trước đó, Triều Tiên đã tổ chức lễ duyệt binh hoành tráng ở quảng trường Kim Nhật Thành.

Với sự tham gia của hàng chục nghìn người, màn đồng diễn đã tái hiện lại lịch sử Triều Tiên cũng như nhịp sống hiện đại của quốc gia này thông qua các tiết mục đặc sắc.
Với sự tham gia của hàng chục nghìn người, màn đồng diễn đã tái hiện lại lịch sử Triều Tiên cũng như nhịp sống hiện đại của quốc gia này thông qua các tiết mục đặc sắc.

Khoảng 17.490 trẻ em Triều Tiên đã ngồi trên các hàng ghế của sân vận động, sử dụng những cuốn sách lớn với các trang sách đổi màu để ghép thành những bức tranh khổng lồ hoặc những khẩu hiệu như “Chúng ta có thể chiến thắng nếu bảo vệ thành công chủ nghĩa xã hội” hay “Tổ quốc của chúng ta hùng mạnh nhất nhờ lãnh tụ tối cao”.
Khoảng 17.490 trẻ em Triều Tiên đã ngồi trên các hàng ghế của sân vận động, sử dụng những cuốn sách lớn với các trang sách đổi màu để ghép thành những bức tranh khổng lồ hoặc những khẩu hiệu như “Chúng ta có thể chiến thắng nếu bảo vệ thành công chủ nghĩa xã hội” hay “Tổ quốc của chúng ta hùng mạnh nhất nhờ lãnh tụ tối cao”.

Hiệu ứng tạo ra từ hàng chục nghìn trang sách đổi màu rất đẹp mắt và tạo thành điểm nhấn ấn tượng cho màn đồng diễn. Các chân dung của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, Kim Jong-il lần lượt được tái hiện, bên cạnh các tạo hình hoa lá, phong cảnh.
Hiệu ứng tạo ra từ hàng chục nghìn trang sách đổi màu rất đẹp mắt và tạo thành điểm nhấn ấn tượng cho màn đồng diễn. Các chân dung của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, Kim Jong-il lần lượt được tái hiện, bên cạnh các tạo hình hoa lá, phong cảnh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân và các lãnh đạo nước ngoài đã tới xem màn đồng diễn.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân và các lãnh đạo nước ngoài đã tới xem màn đồng diễn.


Đây là lần đầu tiên Triều Tiên tổ chức lại Mass Games sau 5 năm tạm dừng.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên tổ chức lại Mass Games sau 5 năm tạm dừng.

“Biển người” tham gia màn đồng diễn có một không hai tại Triều Tiên

Với sức chứa 150.000 người, màn biểu diễn tại sân vận động 1/5 đã trở thành chương trình đại nhạc hội hoành tráng, cho thấy sự chuẩn bị công phu của các nghệ sĩ biểu diễn.
Với sức chứa 150.000 người, màn biểu diễn tại sân vận động 1/5 đã trở thành chương trình đại nhạc hội hoành tráng, cho thấy sự chuẩn bị công phu của các nghệ sĩ biểu diễn.

Những người tham gia đồng diễn chủ yếu là học sinh, sinh viên thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau.
Những người tham gia đồng diễn chủ yếu là học sinh, sinh viên thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau.

Ngoài ra, các vũ công, vận động viên thể dục dụng cụ, các nghệ sĩ biểu diễn võ thuật và ca sĩ cũng đóng góp các tiết mục trình diễn ấn tượng chào mừng ngày Quốc khánh.
Ngoài ra, các vũ công, vận động viên thể dục dụng cụ, các nghệ sĩ biểu diễn võ thuật và ca sĩ cũng đóng góp các tiết mục trình diễn ấn tượng chào mừng ngày Quốc khánh.

Một số tiết mục đã huy động tới hơn 1.000 người cùng một lúc tại sân vận động. Tổ chức Kỷ lục Guiness thế giới từng xác nhận màn đồng diễn có tên gọi Ariang tại Triều Tiên năm 2007 là màn đồng diễn lớn nhất thế giới.
Một số tiết mục đã huy động tới hơn 1.000 người cùng một lúc tại sân vận động. Tổ chức Kỷ lục Guiness thế giới từng xác nhận màn đồng diễn có tên gọi Ariang tại Triều Tiên năm 2007 là màn đồng diễn lớn nhất thế giới.

Không giống các màn đồng diễn trước đây, các tiết mục được biểu diễn tại Triều Tiên hôm qua không đề cập tới chủ đề chống Mỹ. Đây được xem là bước thay đổi lớn của Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ ngoại giao của Bình Nhưỡng đang diễn ra theo chiều hướng tích cực.
Không giống các màn đồng diễn trước đây, các tiết mục được biểu diễn tại Triều Tiên hôm qua không đề cập tới chủ đề chống Mỹ. Đây được xem là bước thay đổi lớn của Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ ngoại giao của Bình Nhưỡng đang diễn ra theo chiều hướng tích cực.

Mặc dù không nhắc cụ thể tới các cuộc gặp thượng đỉnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un với các lãnh đạo thế giới từ đầu năm đến nay, song các khẩu hiệu bằng tiếng Anh và tiếng Trung được thể hiện trong màn đồng diễn đều ca ngợi “các quan hệ đối ngoại đa phương” của Triều Tiên.
Mặc dù không nhắc cụ thể tới các cuộc gặp thượng đỉnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un với các lãnh đạo thế giới từ đầu năm đến nay, song các khẩu hiệu bằng tiếng Anh và tiếng Trung được thể hiện trong màn đồng diễn đều ca ngợi “các quan hệ đối ngoại đa phương” của Triều Tiên.

Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên đã coi màn đồng diễn đặc sắc có một không hai của nước này là cơ hội để thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.
Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên đã coi màn đồng diễn đặc sắc có một không hai của nước này là cơ hội để thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

“Sự kiện này giống như lễ khai mạc Olympic vậy. Tôi nghĩ chủ đề thống nhất được đưa ra tại sự kiện này là tín hiệu quan trọng nhất cho thấy sự thay đổi (của Triều Tiên)”, Gianni Merlo, người đứng đầu Hội Báo chí Thể thao Quốc tế, nói sau khi được Triều Tiên mời tới tham dự màn đồng diễn.
“Sự kiện này giống như lễ khai mạc Olympic vậy. Tôi nghĩ chủ đề thống nhất được đưa ra tại sự kiện này là tín hiệu quan trọng nhất cho thấy sự thay đổi (của Triều Tiên)”, Gianni Merlo, người đứng đầu Hội Báo chí Thể thao Quốc tế, nói sau khi được Triều Tiên mời tới tham dự màn đồng diễn.

Đông đảo người dân và quân nhân Triều Tiên đã có mặt tại sân vận động để xem đồng diễn.
Đông đảo người dân và quân nhân Triều Tiên đã có mặt tại sân vận động để xem đồng diễn.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters