1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biển người đổ về buổi vận động tranh cử của bà Clinton trước giờ G

(Dân trí) - Khoảng 40.000 người đã đổ về khu vực Tòa nhà Độc lập ở Philadelphia tối qua 7/11 để tham gia cuộc vận động tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton.


Khoảng 40.000 người đổ về buổi vận động tranh cử của bà Clinton tại Philadelphia. (Ảnh: Hillary Clinton campaign)

Khoảng 40.000 người đổ về buổi vận động tranh cử của bà Clinton tại Philadelphia. (Ảnh: Hillary Clinton campaign)

Điều đặc biệt của cuộc vận động tranh cử này là có sự tham gia của cả Tổng thống Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, AFP dẫn lời đại diện chiến dịch tranh cử của bà Clinton cho biết. Ngoài ra, buổi vận động cũng có sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong giới showbiz.

Ước tính khoảng 40.000 người đã đổ về khu vực Tòa nhà Độc lập ở Philadelphia, đánh dấu cuộc vận động thu hút lượng người kỷ lục của bà Clinton, xô đổ kỷ lục 18.500 người tại cuộc vận động ở Ohio trước đó.

Philadelphia thuộc bang Pennsylvania là một trong những chặng dừng chân trong ngày vận động tranh cử ráo riết cuối cùng của bà Clinton trước khi diễn ra cuộc bầu cử. Chỉ riêng ngày hôm qua, bà Clinton đã vận động tại 3 bang, trong đó tại Pennsylvania, bà dừng ở 2 thành phố lớn nhất.

Đối thủ của bà, ông Trump cũng có những ngày vận động tranh cử nước rút. Chỉ trong ngày hôm qua 7/11, ông Trump đã dừng chân vận động tại Florida, North Carolina, Pennsylvania, New Hampshire và Michigan. Trong ngày 6/11, ông Trump đã tổ chức 5 cuộc vận động, và cuộc vận động cuối cùng diễn ra ở thị trấn Leeburg, Virginia. Theo CBS, buổi nói chuyện của ông Trump ở Virginia bắt đầu lúc 0h22, muộn hơn so với kế hoạch ban đầu gần 3 giờ.

Thăm dò ý kiến Bạn dự đoán ứng viên nào sẽ thắng cử Tổng thống Mỹ?
Donald Trump Hillary Clinton
Biển người đổ về buổi vận động tranh cử của bà Clinton trước giờ G - 2
Biển người đổ về buổi vận động tranh cử của bà Clinton trước giờ G - 3

Minh Phương

Theo AFP