1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Biển người" chào đón Giáo hoàng tới thăm Brazil

(Dân trí) - Hôm qua theo giờ địa phương, Giáo hoàng Francis đã chính thức tới Brazil trong chuyến thăm kéo dài 7 ngày. Hàng chục nghìn người Brazil đã chờ đón chuyến bay của Giáo hoàng từ sớm và không ngừng hò reo khi đoàn xe của ngài đi qua.

Trong những phút đầu tiên Giáo hoàng có mặt tại Brazil, đám đông những tín đồ Công giáo cuồng nhiệt đã đổ ra đường để mong được nhìn tận mắt và bắt tay người đứng đầu Vatican. Không ít lần đoàn xe chở Giáo hoàng đã phải dừng lại vì sự “truy đuổi” của đám đông.

Tổng thống Brazil Rousseff ra sân bay đón Giáo hoàng
Tổng thống Brazil Rousseff ra sân bay đón Giáo hoàng

Để đảm bảo an toàn cho chuyến thăm đầu tiên của Giáo hoàng tới Brazil, chính quyền nước chủ nhà đã bố trí tới 30.000 binh sỹ và cảnh sát. Dù vậy họ cũng không thể ngăn đám đông áp sát xe, bắt tay người đứng đầu Tòa thánh Vatican. Giáo hoàng tỏ ra bình thản và vui vẻ trước sự nhiệt huyết của các tín đồ địa phương. Ngài thậm chí còn ôm hôn một em bé được một bà mẹ chuyển đến.

Trên đường từ sân bay về trung tâm Rio de Janeiro, lái xe của Giáo hoàng còn rẽ nhầm đường ở một đại lộ, khiến đoàn xe đi nhầm vào làn đường chưa được cảnh sát dẹp đường.

Sau khi vượt qua được đám đông và đoạn đường bị tắc, Giáo hoàng chuyển sang một chiếc xe đặc biệt dành cho người đứng đầu tòa thánh Vatican để diễu hành qua các tuyến phố chính của thành phố lớn nhất Brazil. Đoàn xe đi đến đâu đám đông cũng vẫy cờ, hò hét đến đó. Không ít người dường như bị “sốc” khi được thấy Giáo hoàng, chỉ đứng im bất động trong khi có người òa khóc.

Idaclea Rangel, một tín đồ 73 tuổi, dù bị đám đông chen lấn áp sát vào tường vẫn sung sướng nói trong nước mắt: “Tôi không thể tới Rome nhưng ngài đã tới đây để khiến đất nước tôi tốt đẹp hơn…và củng cố đức tin của chúng tôi”.

Những người biểu tình chống chính phủ đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài một buổi lễ chào đón Giáo hoàng, tuy nhiên những người chỉ nhắm tới các nhà lãnh đạo Brazil mà không phải người đứng đầu Vatican.

Một quan chức Vatican cho biết, cơ quan chức năng còn tìm thấy một quả bom tự tạo nhỏ gần một nhà thờ nơi Giáo hoàng dự định đến thăm vào ngày mai. Tuy nhiên có vẻ như vụ việc không có liên quan đến chuyến thăm của Giáo hoàng.

Đám đông cuồng nhiệt nhiều lần “chặn” xe của Giáo hoàng
Đám đông cuồng nhiệt nhiều lần “chặn” xe của Giáo hoàng

Trước đó tại sân bay, đích thân Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã ra tận nơi đón Giáo hoàng. Sau khi cùng bước đi trên thảm đỏ, Giáo hoàng Francis cùng bà Rousseff đã dừng lại để nghe dàn hợp xướng gồm khoảng 30 người trẻ tuổi hát bài thánh ca của Ngày thanh niên thế giới.

Trong buổi lễ đón chính thức sau đó, Giáo hoàng Francis khẳng định ngài đã tới “để gặp những con người trẻ tuổi từ khắp thế giới”, những người bị thu hút bởi thông điệp của Chúa Jesus. “Họ muốn tìm một chỗ nương náu trong sự che chở của Người, ngay gần tim Người để có thể nghe tiếng gọi của Người một cách rõ ràng và mạnh mẽ: Hãy đi và thu nhận môn đệ từ tất cả các quốc gia”.

Trong thời gian lưu lại Brazil, Giáo hoàng sẽ gặp các đoàn đại biểu thanh niên Công giáo về tham dự Ngày hội thanh niên thế giới được tổ chức tại Rio. Ước tính có khoảng hơn 1 triệu người sẽ tham dự các sự kiện trên bãi biển Copacabana do Giáo hoàng chủ trì. Ngoài ra, Giáo hoàng cũng sẽ tới thăm một nhà nguyện rất nhỏ tại một khu ổ chuột và tới viếng vị thánh bảo hộ của Brazil.

Một số hình ảnh người Brazil chào đón Giáo hoàng

Đám đông tín đồ chờ đợi Giáo hoàng từ sớm
Đám đông tín đồ chờ đợi Giáo hoàng từ sớm
Tất cả đều háo hức, hân hoan
Tất cả đều háo hức, hân hoan
Giáo hoàng từ máy bay bước xuống
Giáo hoàng từ máy bay bước xuống
Giáo hoàng từ máy bay bước xuống
Từ sân bay về trung tâm Rio De Janeiro rất đông tín đồ đứng bên đường
Từ sân bay về trung tâm Rio De Janeiro rất đông tín đồ đứng bên đường
Nhân viên an ninh phải làm việc rất vất vả
Nhân viên an ninh phải làm việc rất vất vả
Giáo hoàng vẫy chào người dân tại trung tâm thành phố
Giáo hoàng vẫy chào người dân tại trung tâm thành phố
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng


Thanh Tùng
Theo AP