1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bia Cuba “cháy hàng” vì du khách Mỹ

(Dân trí) - Các quán bar, nhà hàng Cuba đã xảy ra tình trạng “cháy hàng” bia do nhu cầu tăng cao từ du khách Mỹ, đặc biệt kể từ sau khi Mỹ và Cuba bình thường hóa quan hệ kéo theo việc nới lỏng hạn chế du lịch.


(Ảnh minh họa: Rex)

(Ảnh minh họa: Rex)

Người Cuba đang đối mặt với tình trạng khan hiếm các sản phẩm bia nổi tiếng như Cristal và Bucanero – vốn rất được thực khách Mỹ yêu thích. Tình trạng này xảy ra khi lượng du khách Mỹ tới quốc đảo này tăng vọt thời gian gần đây sau khi chính phủ 2 nước tuyên bố bình thường hóa quan hệ.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao, giới chủ nhà hàng ở Cuba buộc phải khẩn trương mua thêm hàng bổ sung.

Hãng tin Guardian cho biết, trong tuần qua, các nhà máy bia Cuba đã ký hợp đồng cung cấp 33 triệu thùng bia cho khu vực Havana, vượt đáng kể so với thông thường.

Ông Mayle Gonzalez, giám đốc kinh doanh của hãng bia Bucanero cho biết hãng này đang cân nhắc mở thêm một nhà máy sản xuất mới để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước.

Đây không phải là lần đầu tiên Cuba đối mặt với tình trạng khan hiếm bia. Tháng 8/2014, vào một dịp mùa hè nắng nóng kỷ lục, sản lượng bia lại giảm trong khi nhu cầu tăng khiến giá mặt hàng này tăng vọt.

Nhiều nhà hàng nhỏ phục vụ du khách mọc lên khắp hòn đảo Caribe từ khi Chủ tịch Cuba Raul Castro bắt đầu quá trình cải cách 5 năm trước. Chủ một cửa hàng do nhà nước sở hữu cho biết, quán của anh ta luôn trong tình trạng “cháy bia”. “Các nhà hàng tư nhân có thể ra ngoài tìm kiếm các nguồn cung, nhưng tôi chỉ có thể bán những gì mà chính phủ cấp”, chủ nhà hàng này nói.

Theo số liệu chính thức, năm ngoái, Cuba đã đón kỷ lục 3,5 triệu lượt du khách, tăng 17% so với năm 2014. Lượng du khách Mỹ trong khi đó tăng tới 77% đạt 161.000 lượt.

Minh Phương

Tổng hợp