1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bị chỉ trích phóng tên lửa, Triều Tiên cảnh báo hệ quả không mong muốn

(Dân trí) - Triều Tiên tuyên bố vụ phóng tên lửa tầm ngắn của nước này hồi tuần trước là một phần trong cuộc diễn tập huấn luyện thường kỳ và cảnh báo hậu quả nếu bất kỳ nước nào phản đối Bình Nhưỡng tập trận.

Bị chỉ trích phóng tên lửa, Triều Tiên cảnh báo hệ quả không mong muốn - 1

Một tên lửa Triều Tiên được phóng trong cuộc diễn tập ngày 4/5. (Ảnh: Reuters)

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay 8/5 cho biết việc một số nước đưa ra những “bình luận ác ý” về cuộc diễn tập hồi tuần trước của Bình Nhưỡng, trong khi hoàn toàn im lặng về “cuộc tập trận chiến tranh” giữa Mỹ và Hàn Quốc, là điều vô nghĩa.

“Cuộc diễn tập gần đây do quân đội của chúng ta tiến hành là một phần trong cuộc huấn luyện quân sự thường kỳ, không nhắm mục tiêu tới bất kỳ ai và cũng không làm nghiêm trọng thêm tình hình khu vực”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA).

Phát biểu của đại diện Bộ Ngoại giao Triều Tiên đề cập tới cuộc diễn tập hôm 4/5, trong đó quân đội Triều Tiên đã phóng thử các tên lửa tầm ngắn và vũ khí dẫn đường chiến thuật mới ở vùng biển phía đông nước này.

Động thái này của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ về vấn đề hạt nhân đang rơi vào bế tắc. Đây cũng là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong hồi tháng 11/2017 trước khi bắt đầu các cuộc đối thoại với Hàn Quốc và Mỹ.

“Bất kỳ quốc gia nào cũng tiến hành diễn tập quân sự vì mục đích phòng vệ quốc gia và kiểu diễn tập rất bình thường như vậy hoàn toàn khác với các cuộc tập trận chiến tranh do một số quốc gia tiến hành nhằm vào các quốc gia có chủ quyền khác”, người phát ngôn cho biết, ngụ ý tới cuộc tập trận của liên minh Mỹ - Hàn gần đây.

“Nếu họ cố gắng tìm cách phủ nhận quyền chủ quyền và phòng vệ của chúng tôi bằng cách đưa ra những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào chúng tôi theo sự xúi bẩy của người khác, điều đó có thể dẫn tới kết quả khiến chúng tôi đi theo hướng mà cả chúng tôi và họ đều không muốn chứng kiến chút nào”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo.

Quân đội Hàn Quốc hôm qua đã kêu gọi Triều Tiên dừng leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời chỉ trích cuộc diễn tập gần đây của Bình Nhưỡng đi ngược lại với tinh thần của thỏa thuận quân sự chung giữa hai nước.

Thành Đạt

Theo Yonhap