1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bí ẩn chiếc đồng hồ trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Afghanistan

Cùng một sự kiện nhưng bức ảnh do Mỹ công bố về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Rex Tillerson với Tổng thống Afghanistan có xuất hiện chiếc đồng hồ và đèn báo động trong khi trên tấm hình do nước chủ nhà công bố, những vật thể này đã được "hô biến".


Khác biệt rõ rệt trong bức ảnh do Mỹ công bố (trái) và của Afghanistan.

Khác biệt rõ rệt trong bức ảnh do Mỹ công bố (trái) và của Afghanistan.

Đài BBC (Anh) cho biết bức ảnh gây bối rối được chụp lại trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani vào ngày 23/10.

Ban đầu, cả Mỹ và Afghanistan đều khẳng định cuộc gặp đã diễn ra tại Kabul. Nhưng sau đó Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cải chính, và cho biết sự kiện được tổ chức tại Bagram - căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ tại Afghanistan.

Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan ban đầu đăng hình ảnh Ngoại trưởng Rex Tillerson và Tổng thống Afghanistan được chụp cận cảnh. Sau đó, Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan tiếp tục đăng bức ảnh khác về hai chính khách được chụp từ xa với chiếc đồng hồ và đèn báo động trên tường.

Tờ New York Times (Mỹ) đánh giá chính hai vật dụng này đã để lộ ra rằng cuộc gặp này diễn ra tại một cơ sở quân sự của Mỹ, không phải tại Kabul như công bố. Chiếc đồng hồ điện tử được đặt theo giờ Zulu- thuật ngữ quân sự ám chỉ GMT, ngoài ra còn có giờ địa phương và múi giờ Miền Đông (Bắc Mỹ).

Nghi ngờ thêm phần gia tăng khi phía Afghanistan đăng ảnh bức tường trống trơn với đồng hồ và đèn báo động “bốc hơi”. Có nhiều ý kiến cho rằng bức ảnh đã bị can thiệp chỉnh sửa.

Đến nay cả Mỹ và Afghanistan đều chưa đưa ra giải thích rõ ràng về diễn biến này.

New York Times cho biết chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Tillerson diễn ra chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ và được giữ bí mật cho tới cùng do lo ngại về an ninh tại Afghanistan.

Trước đó, trong ngày 27/9, chỉ vài giờ sau khi máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hạ cánh tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, một số rocket đã được bắn từ địa điểm không xác định nhằm tấn công cảng hàng không này.

Theo Hà Linh

Báo Tin Tức