1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bệnh viện dã chiến Vũ Hán đi vào hoạt động sau 10 ngày xây dựng

(Dân trí) - Sau 10 ngày xây dựng thần tốc, vào ngày 2/2, bệnh viện Hỏa Thần Sơn tại thành phố Vũ Hán đã được lắp đặt hoàn tất và sẽ đón bệnh nhân từ hôm nay, trong bối cảnh dịch viêm phổi do virus corona vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại Trung Quốc.

Bệnh viện dã chiến Vũ Hán đi vào hoạt động sau 10 ngày xây dựng - 1

Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn (Ảnh: Sinchew)

Bệnh viện dã chiến Vũ Hán đi vào hoạt động sau 10 ngày xây dựng

Báo chí Trung Quốc đưa tin, đến ciều ngày 1/2, các hạng mục hạ tầng của bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn cơ bản được hoàn thành, lắp đặt hoàn tất 1.650 thùng container, trong đó 90% đã được lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị.

Bệnh viện Hỏa Thần Sơn được khởi công tại thành phố Vũ Hán - tâm của dịch viêm phổi do virus corona gây ra - từ ngày 25/1, với 7.000 nhân công không quản ngày đêm tham gia xây dựng. Trong những ngày cao điểm, bệnh viện có khoảng 4.000 công nhân cùng làm việc với gần 1.000 thiết bị máy móc hạng nặng và xây dựng liên tục 24 giờ.

Sau 10 ngày xây dựng thần tốc, đến ngày 2/2, bệnh viện chính thức hoàn thành và có thể đưa vào sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm virus corona chủng mới, vốn đang hoành hành tại Trung Quốc.

Ngay trong buổi sáng 2/2 bệnh viện dã chiến này đã được bàn giao cho chính quyền Vũ Hán. Thị trưởng thành phố Vũ Hán cùng Phó tư lệnh lực lượng hỗ trợ quân sự của Quân ủy trung ương Trung Quốc đã ký kết văn bản bàn giao.

Để ứng phó với dịch bệnh, chính phủ Trung Quốc đã gấp rút xây dựng hai bệnh viện dã chiến mang tên Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn dựa trên mô hình bệnh viện Tiểu Thang Sơn trong cuộc chiến chống SARS từng xảy ra tại đất nước này vào năm 2003. Bệnh viện Hỏa Thần Sơn với chức chứa 700-1.000 giường bệnh và bệnh viện Lôi Thần Sơn với sức chứa 1.300 giường.

Cùng ngày chính phủ Trung Quốc đã điều động các nhân viên y tế và lực lượng quân y từ nhiều nơi trên cả nước đến Vũ Hán để nhận tiếp quản bệnh viện, tất cả các thiết bị tối tân và vật tư, đồ bảo hộ đều được vận chuyển đến hiện trường nhanh chóng để kịp thời công tác phục vụ bệnh nhân.

Tính đến ngày 2/2, tổng số ca mắc virus corona tại Trung Quốc đã lên 16.582 và số ca tử vong là 360. Tổ chức Y tế thế giới WHO vài ngày trước đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Số liệu về virus corona (cập nhật đến ngày 3/2)

Địa điểm Số ca nhiễm Tử vong
Toàn thế giới 16.762 361
Trung Quốc đại lục 16.582 360
Hong Kong 15 
Macao 8 
Đài Loan 10 
Các nơi khác tại châu Á 95 1
Châu Âu 23 
Bắc Mỹ 12 
Châu Đại Dương 12 
Các nơi khác 5 

Thanh Hải

Theo Sinchew Daily