1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bên trong "nghĩa địa" tàu con thoi của Nga trên sa mạc Kazakhstan

(Dân trí) - Hai tàu con thoi thử nghiệm nằm im lìm bên trong một nhà kho bị bỏ hoang của Liên Xô cũ, gần trung tâm vũ trụ Baikonur của Nga trên sa mạc tại Kazakhstan.


Một tàu con thoi nằm bên trong nhà kho thời Liên Xô bị bỏ hoang nhiều năm qua tại trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Một tàu con thoi nằm bên trong nhà kho thời Liên Xô bị bỏ hoang nhiều năm qua tại trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.


Những hình ảnh bên trong nhà kho bị bỏ hoang đã được Alexander Kaunas, một đạo diễn phim người Nga, chia sẻ gần đây.

Những hình ảnh bên trong nhà kho bị bỏ hoang đã được Alexander Kaunas, một đạo diễn phim người Nga, chia sẻ gần đây.


Kaunas cho biết anh đã đi bộ gần 40km trên sa mạc để tới được nhà kho bị bỏ hoang, nơi chứa các tàu con thoi thời Liên Xô cũ.

Kaunas cho biết anh đã đi bộ gần 40km trên sa mạc để tới được nhà kho bị bỏ hoang, nơi chứa các tàu con thoi thời Liên Xô cũ.


Nhà kho chứa 2 tàu con thoi thử nghiệm, được phát triển trong khuôn khổ chương trình vũ trụ Buran của Liên Xô, vốn đã bị khai tử vào năm 1993 và không con tàu nào trong số 2 tàu này từng được phóng lên vũ trụ.

Nhà kho chứa 2 tàu con thoi thử nghiệm, được phát triển trong khuôn khổ chương trình vũ trụ Buran của Liên Xô, vốn đã bị "khai tử" vào năm 1993 và không con tàu nào trong số 2 tàu này từng được phóng lên vũ trụ.


Các tàu con thoi thử nghiệm Buran đã bị bỏ hoang trong nhà kho nhiều năm qua và bị hoen gỉ qua thời gian.

Các tàu con thoi thử nghiệm Buran đã bị bỏ hoang trong nhà kho nhiều năm qua và bị hoen gỉ qua thời gian.


Cảnh tượng đổ nát, hoang tàn bên trong nhà kho.

Cảnh tượng đổ nát, hoang tàn bên trong nhà kho.


Chương trình tàu con thoi Buran được phát triển kể từ năm 1976 và các tàu con thoi Buran được thiết kế có khả năng thực hiện các sứ mệnh trên quỹ đạo trước khi trở về trái đất.

Chương trình tàu con thoi Buran được phát triển kể từ năm 1976 và các tàu con thoi Buran được thiết kế có khả năng thực hiện các sứ mệnh trên quỹ đạo trước khi trở về trái đất.


Nhưng sau khi tàu con thoi Orbiter 1K1 hoàn thành chuyến bay không người lái vào vũ trụ vào năm 1988, chương trình Buran đã bị đình chỉ vào năm 1993. Orbiter 1K1 cũng là tàu con thoi hoạt động duy nhất trong chương trình Buran.

Nhưng sau khi tàu con thoi Orbiter 1K1 hoàn thành chuyến bay không người lái vào vũ trụ vào năm 1988, chương trình Buran đã bị đình chỉ vào năm 1993. Orbiter 1K1 cũng là tàu con thoi hoạt động duy nhất trong chương trình Buran.


Bên trong một tàu con thoi Buran bị bỏ hoang.

Bên trong một tàu con thoi Buran bị bỏ hoang.


Tên lửa đẩy Energia, được thiết kế để đưa tàu Buran lên quỹ đạo, cũng nằm im lìm bên trong nhà kho.

Tên lửa đẩy Energia, được thiết kế để đưa tàu Buran lên quỹ đạo, cũng nằm im lìm bên trong nhà kho.


Cận cảnh tên lửa đẩy Energia.

Cận cảnh tên lửa đẩy Energia.

Bên trong "nghĩa địa" tàu con thoi của Nga trên sa mạc Kazakhstan - 12


Ảnh chụp nhà kho rộng lớn nhìn từ bên ngoài.

Ảnh chụp nhà kho rộng lớn nhìn từ bên ngoài.


Nhà kho dài 132m và cao 62m nằm trên sa mạc ở Kazakhstan.

Nhà kho dài 132m và cao 62m nằm trên sa mạc ở Kazakhstan.


Sơ đồ cho thấy vị trí của nhà kho và trung tâm vũ trụ Baikonur.

Sơ đồ cho thấy vị trí của nhà kho và trung tâm vũ trụ Baikonur.


Trung tâm vũ trụ Baikonur hiện vẫn đang được sử dụng để phóng tên lửa Soyuz ngày nay.

Trung tâm vũ trụ Baikonur hiện vẫn đang được sử dụng để phóng tên lửa Soyuz ngày nay.

An Bình

Theo Dailymail