1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bên trong khu nhà Nga bị Mỹ đóng cửa khẩn cấp

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 29/12 đã yêu cầu nhân viên tại hai khu nhà của người Nga ở Maryland và New York rời đi trong vòng 24 giờ với lý do Washington nghi ngờ đây là những cơ sở dùng cho mục đích tình báo.


Một trong hai khu nhà do Nga sở hữu bị chính quyền Mỹ yêu cầu đóng cửa khẩn cấp là khu nhà ở Pioneer Point của Maryland. (Ảnh: Dailymail)

Một trong hai khu nhà do Nga sở hữu bị chính quyền Mỹ yêu cầu đóng cửa khẩn cấp là khu nhà ở Pioneer Point của Maryland. (Ảnh: Dailymail)


Đây được coi là khu nghỉ dưỡng cho các nhà ngoại giao Nga mặc dù từ lâu có nhiều đồn đoán cho rằng nó được sử dụng cho nhiều mục đích khác. (Ảnh: Dailymail)

Đây được coi là khu nghỉ dưỡng cho các nhà ngoại giao Nga mặc dù từ lâu có nhiều đồn đoán cho rằng nó được sử dụng cho nhiều mục đích khác. (Ảnh: Dailymail)


Tổ hợp này cách thủ đô Washington chỉ 30 phút lái xe. (Đồ họa: Dailymai)

Tổ hợp này cách thủ đô Washington chỉ 30 phút lái xe. (Đồ họa: Dailymai)


Khu nhà được chính phủ Xô Viết mua lại từ năm 1972. (Ảnh: Dailymail)

Khu nhà được chính phủ Xô Viết mua lại từ năm 1972. (Ảnh: Dailymail)


Thời điểm đó, dân cư lân cận đã phản đối việc bán lại khu vực này do lo ngại chúng sẽ bị sử dụng cho mục đích tình báo. Tuy nhiên, thương vụ đã nhanh chóng được thông qua với những món quà lót tay. Khi Liên bang Xô Viết sụp đổ vào đầu những năm 1990, Chính phủ Liên bang Nga đã mua lại tổ hợp này với giá được cho là 3 triệu USD. (Ảnh: Dailymail)

Thời điểm đó, dân cư lân cận đã phản đối việc bán lại khu vực này do lo ngại chúng sẽ bị sử dụng cho mục đích tình báo. Tuy nhiên, thương vụ đã nhanh chóng được thông qua với những món quà "lót tay". Khi Liên bang Xô Viết sụp đổ vào đầu những năm 1990, Chính phủ Liên bang Nga đã mua lại tổ hợp này với giá được cho là 3 triệu USD. (Ảnh: Dailymail)


Khu nhà sau những lần mua đi, bán lại và được chỉnh trang, nay có thể trở thành nơi nghỉ dưỡng cùng lúc cho 40 gia đình. (Ảnh: Dailymail)

Khu nhà sau những lần mua đi, bán lại và được chỉnh trang, nay có thể trở thành nơi nghỉ dưỡng cùng lúc cho 40 gia đình. (Ảnh: Dailymail)


Theo Dailymail, đây từng là khu nhà của gia đình cựu Đại sứ Nga Yuri Ushakov trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến 2008. Ngoài ra, nó cũng từng là nhà của cựu Đại sứ Xô Viết Anatoly Dobrynin. (Ảnh: Dailymail)

Theo Dailymail, đây từng là khu nhà của gia đình cựu Đại sứ Nga Yuri Ushakov trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến 2008. Ngoài ra, nó cũng từng là nhà của cựu Đại sứ Xô Viết Anatoly Dobrynin. (Ảnh: Dailymail)


Một khu nhà khác nữa của người Nga cũng bị chính phủ Mỹ yêu cầu đóng cửa khẩn cấp là nhà khách Killenworth ở Long Island. Chủ sở hữu của tổ hợp này vốn là George Dupont Pratt, con trai thứ ba của trùm dầu mỏ Charles Pratt. (Ảnh: Google Maps)

Một khu nhà khác nữa của người Nga cũng bị chính phủ Mỹ yêu cầu đóng cửa khẩn cấp là nhà khách Killenworth ở Long Island. Chủ sở hữu của tổ hợp này vốn là George Dupont Pratt, con trai thứ ba của trùm dầu mỏ Charles Pratt. (Ảnh: Google Maps)


Tuy nhiên, chính phủ Xô Viết đã mua lại khu nhà này vào những năm 1950 và dùng làm nơi nghỉ dưỡng cho các nhà ngoại giao Xô Viết ở New York. (Ảnh: Dailymail)

Tuy nhiên, chính phủ Xô Viết đã mua lại khu nhà này vào những năm 1950 và dùng làm nơi nghỉ dưỡng cho các nhà ngoại giao Xô Viết ở New York. (Ảnh: Dailymail)


Giới chức địa phương từ lâu đã nghi ngờ đây là nơi phục vụ cho mục đích tình báo của Nga. Năm 1982, chính quyền địa phương đã đối đầu với Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi cấm các nhà ngoại giao Nga ở trong khu nhà này tới bãi biển trong khu vực để đáp trả cái mà họ cho rằng người Nga đang do thám các hoạt động trong ngành quốc phòng ở Long Island. Giới chức địa phương cũng phản đối việc miễn thuế đối với khu nhà ngoại giao. (Ảnh: Reuters)

Giới chức địa phương từ lâu đã nghi ngờ đây là nơi phục vụ cho mục đích tình báo của Nga. Năm 1982, chính quyền địa phương đã đối đầu với Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi cấm các nhà ngoại giao Nga ở trong khu nhà này tới bãi biển trong khu vực để đáp trả cái mà họ cho rằng người Nga đang do thám các hoạt động trong ngành quốc phòng ở Long Island. Giới chức địa phương cũng phản đối việc miễn thuế đối với khu nhà ngoại giao. (Ảnh: Reuters)


Trong một diễn biến mới nhất, các nhà ngoại giao Nga ở khu nghỉ dưỡng này hôm qua đã gói ghém đồ đạc để rời đi theo yêu cầu của chính phủ Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trong một diễn biến mới nhất, các nhà ngoại giao Nga ở khu nghỉ dưỡng này hôm qua đã gói ghém đồ đạc để rời đi theo yêu cầu của chính phủ Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 29/12 đã yêu cầu trục xuất 35 người nghi là tình báo Nga, đồng thời đóng cửa 2 cơ sở do người Nga sở hữu ở Maryland và New York vì bị nghi là các cơ sở phục vụ cho mục đích tình báo. Lệnh trừng phạt được đưa ra do Mỹ cáo buộc Nga có liên quan đến các vụ tấn công mạng nhằm can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin, thay vì công bố các biện pháp trả đũa, đã tuyên bố sẽ không trục xuất bất cứ nhà ngoại giao Mỹ nào như đề nghị của Bộ Ngoại giao Nga.

Minh Phương

Tổng hợp