1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu không khí "như đi đánh trận" trong trận bóng đá kỳ lạ giữa 2 miền Triều Tiên

(Dân trí) - Phía Hàn Quốc đã mô tả trận đấu với đội bóng đá Triều Tiên tại Bình Nhưỡng có bầu không khí “căng như dây đàn”, “giống chiến tranh”, trong bối cảnh mối quan hệ giữa 2 miền bán đảo đang có dấu hiệu đi xuống sau khi được cải thiện đáng kể vào năm ngoái.

Bầu không khí như đi đánh trận trong trận bóng đá kỳ lạ giữa 2 miền Triều Tiên - 1

Son Heung-min (đi đầu) ra sân cùng các cầu thủ Hàn Quốc (Ảnh: Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc)

Trả lời AFP, cầu thủ bóng đá Hàn Quốc Son Heung-min, người đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo của Tottenham Hotspur mô tả rằng trận đấu với Triều Tiên trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 ở Bình Nhưỡng thật sự rất quyết liệt và đôi khi “giống chiến tranh”.

Hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0 hôm 15/10 trong một trận đấu có sự chứng kiến của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA Gianni Infantino nhưng không một bóng khán giả.

Đây là trận đấu mà giới truyền thông nước ngoài đã mô tả là “kỳ lạ” khi không có cổ động viên nào được phép vào sân vân động Kim Nhật Thành, không tường thuật trực tiếp trên truyền hình, không có bóng dáng của đội ngũ báo chí nước ngoài.

“Thật tệ là chúng tôi không thắng nhưng trận thi đấu rất quyết liệt đến mức tôi nghĩ là mình đã thành công lớn khi về nước mà không bị chấn thương”, Son trả lời báo chí tại sân bay Incheon ngày 17/10 sau khi bay về Hàn Quốc.

“Các cầu thủ Triều Tiên khá nhạy cảm và quyết liệt”, Son cho hay, nói rằng đôi khi anh và các cầu thủ Hàn Quốc còn bị đội bạn dùng những từ ngữ không hay.

Bầu không khí như đi đánh trận trong trận bóng đá kỳ lạ giữa 2 miền Triều Tiên - 2

Sân vận động Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng trống trơn, không bóng cổ động viên (Ảnh: Yonhap)

Ông Choi Young-il, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc, cho biết thêm: “Nó như chiến tranh vậy. Tôi chưa bao giờ thấy sự quyết liệt như vậy trong bóng đá cho đến lúc này”.

Về vấn đề không có khán giả tới xem bóng, Son nói rằng anh không cảm thấy “sốc” và cho rằng chủ nhà Triều Tiên dường như đánh giá Hàn Quốc là một đội bóng mạnh.

Các cầu thủ Hàn Quốc không được phép dùng điện thoại di động trong suốt quãng thời gian ở Bình Nhưỡng nhưng Son nói anh không mấy quan tâm vì nó giúp anh có thể ngủ được nhiều hơn.

Không có truyền hình trực tiếp, nhưng phía chính quyền Triều Tiên cam kết sẽ giao cho đội Hàn Quốc một đĩa DVD ghi lại trận đấu trước khi họ rời Bình Nhưỡng vào ngày 16/10, Bộ Thống Nhất Hàn Quốc thông báo.

Trận bóng đá diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp thực hiện các vụ thử tên lửa trong thời gian qua, động thái làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng tuyên bố đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ đã đổ vỡ và sẽ hoãn việc nối lại trong khoảng thời gian tới. 

Triều Tiên cũng liên tiếp chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung, cho rằng đây là "hành động thù địch".

Chủ tịch FIFA Infantino nói rằng ông cảm thấy “thất vọng” sau khi theo dõi trận bóng.

“Tôi đã trông đợi để chứng kiến một sân vận động đầy cổ động viên trong trận bóng đá lịch sử như thế này nhưng thật thất vọng khi không thấy khán giả nào hết”, ông Infantino cho biết.

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia