1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bão tuyết không mạnh như dự báo, dân New York bực chính quyền

(Dân trí) - Trận bão tuyết được cho là mạnh nhất lịch sử đổ bộ vào New York hôm 27/1 đã không mạnh như dự báo, và điều này khiến không ít cư dân ở đây khó chịu với các biện pháp khẩn cấp gây phiền toái của chính quyền. Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ đã phải xin lỗi.

Bão tuyết đổ bộ vào các bang Massachusetts và Connecticut tạo ra lớp tuyết dày tới hơn 75 cm (Ảnh:
Bão tuyết đổ bộ vào các bang Massachusetts và Connecticut tạo ra lớp tuyết dày tới hơn 75 cm (Ảnh: AP)

Trong sáng thứ Ba theo giờ địa phương, các lệnh cấm đi lại đã được dỡ bỏ, hệ thống giao thông công cộng trở lại hoạt động bình thường, và các công viên cũng được mở cửa trở lại tại New York, sau khi cơn bão tuyết Juno đi qua.

Thị trưởng New York de Blasio cho biết thành phố chỉ đón nhận một lượng nhỏ hơn nhiều mức 60cm được dự báo trong vòng 48 giờ trước khi bão đổ bộ.

“Chúng ta cần lên kế hoạch tốt nhất có thể và cần phải ưu tiên cho sự an toàn”, thống đốc bang New York Andrew Cuomo lên tiếng sau khi có hàng loạt câu hỏi chỉ trích. “Lẽ ra chúng ta có thể trở lại hoạt động bình thường sớm hơn nhưng tôi không chỉ trích các nhà dự báo thời tiết. Tôi rút ra bài học”.

Trong ngày thứ Tư, công việc dọn dẹp vẫn tiếp tục và các trường học sẽ mở cửa trở lại, nhân viên các cơ quan của thành phố và chính quyền bang cũng quay lại làm việc.

De Blasio, người liên tục thông báo trước khi bão đổ bộ rằng, có thể đây sẽ là một trong những trận bão tồi tệ nhất lịch sử New York, bác bỏ những cáo buộc rằng ông đã đưa ra những cảnh báo không cần thiết. “Với tôi đó là việc ai cũng cần làm. Chúng ta phải có biện pháp thận trọng để đảm bảo an toàn cho mọi người. Chúa trời đã khiến trận bão không đi về hướng Đông, nếu không chúng ta đã bị tấn công”.

Nếu lệnh cấm đi lại không được ban bố, người dân thành phố có thể đã rơi vào các tình huống nguy hiểm tính mạng, và bất kỳ tác động kinh tế nào cũng có thể tiêu cực hơn, nghiêm trọng hơn, vị thị trưởng nói. “Chúng ta cần phải rất mãnh mẽ khi đưa ra thông điệp cho mọi người nếu chúng ta cảm nhận thấy nguy hiểm”, De Blasio nhấn mạnh.

Giám đốc Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ thì lên tiếng xin lỗi khi không đưa ra được dự báo chính xác hơn. Thay vì đổ bộ vào New York, bão đã chệch sang bang Massachusetts và Connecticut, khi một số khu vực tại đây có lượng tuyết dày hơn 76cm thậm chí hơn 85cm, trong đó thành phố Boston, thủ phủ của Massachusetts  ghi nhận lượng tuyết hơn 50cm.

Trên đường phố Manhattan, người dân có những phản ứng khác nhau về việc liệu chính quyền đã phản ứng quá mức về thông tin bão đổ bộ. Trong khi một số người khó chịu về các biện pháp ứng phó được triển khai, số khác tin rằng các biện pháp phòng ngừa đã giúp giảm nhiều vụ tai nạn do lưu thông trong điều kiện tuyết rơi dày.

Thanh Tùng
Theo AFP