1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Trung Quốc dùng Brexit ép Anh tránh xa biển Đông

Truyền thông Trung Quốc vừa cảnh báo vụ tàu chiến Anh thách thức Trung Quốc ở biển Đông có thể cản trở đàm phán về một thỏa thuận tự do thương mại sau này giữa 2 nước.

Tháng trước, Trung Quốc và Anh đã đồng ý bàn bạc về khả năng đám phán thỏa thuận thương mại tự do sau khi Anh rời khối Liên minh châu Âu (EU) trong tiến trình được gọi là Brexit.

Tuy nhiên, sau vụ việc tàu chiến Anh thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại biển Đông, tờ China Daily (Trung Quốc) hôm đã cảnh báo London rằng tiến trình đàm phán nói trên có thể sẽ bị ảnh hưởng xấu.

"Trung Quốc và Anh đã đồng ý tích cực xem xét khả năng đàm phán một thỏa thuận thương mại sau sự kiện Brexit. Mọi hành động làm tổn hại đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc sẽ gây cản trở tiến trình này" – tờ báo dọa nạt.

Báo Trung Quốc dùng Brexit ép Anh tránh xa biển Đông - 1

Trước đó, theo Reuters đưa tin ngày 6-9, tàu chiến HMS Albion thuộc Hải quân Hoàng gia Anh vào tháng rồi di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép) nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải và thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại biển Đông.

Vụ việc khiến Trung Quốc giận dữ, gọi đây là một hành động "gây hấn" của Anh. Bắc Kinh thường xuyên chỉ trích điều mà họ mô tả là sự can thiệp từ "những quốc gia bên ngoài khu vực" vào vấn đề biển Đông.

Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng ngang ngược trên biển Đông, Mỹ kêu gọi cộng đồng quốc tế tích cực tham gia vào chiến dịch tự do hàng hải trong vùng lãnh hải chiến lược này nhằm gửi một thông điệp cứng rắn đến Bắc Kinh.

Theo Cao Lực

Người lao động