1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Trung Quốc chế giễu bầu cử tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Hai tờ báo lớn của Trung Quốc hôm nay 8/10 đã đồng loạt chế giễu cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, cho rằng Washington không có quyền “lên lớp” người khác khi 2 ứng viên tổng thống có quá nhiều bê bối, hãng tin Reuters cho biết.


Báo Trung Quốc cho rằng, hai ứng viên tổng thống Mỹ chỉ tập trung công kích lẫn nhau mà bỏ qua những vấn đề quan trọng. (Ảnh: Getty)

Báo Trung Quốc cho rằng, hai ứng viên tổng thống Mỹ chỉ tập trung công kích lẫn nhau mà bỏ qua những vấn đề quan trọng. (Ảnh: Getty)

Trong khi chính quyền Trung Quốc nhìn chung tránh bình luận về cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ thì các hãng truyền thông nhà nước có vẻ “rộng đường” bàn luận hơn.

Trong một bài viết đăng tải hôm nay, Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang rất “hỗn loạn”, ám chỉ nghi án trốn thuế chấn động của ứng viên Cộng hòa Donnald Trump và bê bối thư điện tử cũng như những lo ngại về vấn đề sức khỏe của ứng viên Dân chủ Hillary Clinton.

Bài báo nói rằng, cả 2 ứng viên tập trung vào việc công kích lẫn nhau thay vì thảo luận những vấn đề cần thiết trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào cuối tháng 9.

"Tất cả sự kỳ cục này không chỉ cho thấy tình thế khó khăn của hệ thống chính trị Mỹ, mà còn chỉ ra thực trạng tham nhũng trong hệ thống chính trị Mỹ. Suốt trong một thời gian dài, Mỹ khoe khoang về cuộc bầu cử sôi động ở nước này để thể hiện sự ưu việt của nó, thậm chí còn lấy đó để chỉ trích các quốc gia đang phát triển”, bài báo viết.

Trong khi đó, Thời báo Hoàn cầu cũng đăng tải một bài viết liên quan vấn đề này, và nói rằng những lùm xùm thời gian vừa qua của 2 ứng cử viên tổng thống Mỹ cho thấy “nền dân chủ phương Tây không hề ưu việt”.

Minh Phương

Tổng hợp