1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Nga: Trực thăng “lạ” thả bom cháy gần dinh cơ Tổng thống Ukraine

(Dân trí) - Cảnh sát Kiev đang điều tra thông tin cho rằng một trực thăng lạ tấn công vào một căn hộ ở ngoại ô thủ đô, gần dinh cơ của Tổng thống Petro Poroshenko hôm 6/5, trang tin RT của Nga cho biết.

Trực thăng “lạ” thả bom cháy gần dinh cơ Tổng thống Ukraine


Nhân chứng chia sẻ với phóng viên truyền hình TSN về trực thăng lạ và bụi cây bị cháy xém. (Ảnh: RT)

Nhân chứng chia sẻ với phóng viên truyền hình TSN về trực thăng lạ và bụi cây bị cháy xém. (Ảnh: RT)

RT dẫn nguồn tin trên kênh truyền hình TSN cho biết, vụ việc xảy ra ở ngôi làng Kozin ven sông Dnieper, phía nam thủ đô Kiev của Ukraine hôm 6/5.

Các nhân chứng, trong đó có một nhân viên bảo vệ và một cậu bé cho báo giới hay, một trực thăng được sơn ngụy trang màu đen và xanh lá cây đã phóng ra ít nhất 3 vật thể nghi là bom cháy nhằm vào dinh cơ của một gia đình doanh nhân ở đây.

Tuy nhiên, vụ tấn công có vẻ không gây ra thiệt hại lớn bởi hình ảnh duy nhất về vụ tấn công được đăng tải trên truyền hình đó là đám bụi rậm bị cháy rụi. Các camera an ninh trong khi đó không ghi lại được thời điểm vụ tấn công xảy ra. Hiện cảnh sát địa phương vẫn chưa phát hiện bất cứ dấu tích còn lại nào của loại vũ khí dùng trong vụ tấn công, hãng tin Segonya cho biết.

Theo lời luật sư của gia đình doanh nhân trên, chiếc trực thăng trên là loại Mil Mi-8, sử dụng khá phổ biến cho cả mục đích quân sự và dân sự. “Có nhiều lý do để cho rằng mục tiêu tấn công chính là dinh cơ của họ. Sau khi thực hiện cuộc tấn công, chiếc trực thăng đã rời hiện trường ngay lập tức”, vị luật sư này nói.

Cảnh sát địa phương đang điều tra vụ việc theo hướng hành vi đốt phá có chủ ý, tuy nhiên, vị luật sư cho biết ông cũng sẽ tiến hành một cuộc điều tra song song.

Kozin là nơi tập trung khá dinh cơ của nhiều nhân vật giàu có, trong đó có Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Trong khi đó, Yury Biryukov, cố vấn của Tổng thống Poroshenko, đã bác bỏ thông tin về vụ tấn công và bình luận trên tài khoản Facebook cá nhân rằng sự việc thực chất là một quả pháo sáng từ một trực thăng quân đội khi đó đang thực hiện chuyến bay đã được lên kế hoạch trước ở khu vực này.

Minh Phương

Theo RT