1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Báo Nga: Moscow yêu cầu Mỹ báo trước vị trí tấn công ở Syria

(Dân trí) - Quân đội Nga được cho là đã yêu cầu Mỹ thông báo trước vị trí của các mục tiêu mà Washington định không kích tại Syria để tránh thiệt hại cho các binh sĩ Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Nhật báo Kommersant của Nga hôm nay 12/4 dẫn các nguồn tin giấu tên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga mong muốn Mỹ cung cấp trước tọa độ của các mục tiêu mà Washington định không kích để tránh gây thiệt hại cho các binh sĩ Nga đang làm nhiệm vụ tại Syria. Trước đó, quân đội Nga cho biết vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Syria và giám sát mọi dịch chuyển của lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực.

Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga nói với Kommersant rằng các hệ thống phòng không S-400 và Pantsir-S1 của Nga được triển khai tại Syria “không nên bị kích hoạt, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc”. Theo nhật báo Nga, Moscow đã trao đổi với các lãnh đạo quân đội của Mỹ và NATO để tránh một cuộc xung đột leo thang, khi các nước phương Tây chuẩn bị đáp trả chính quyền Syria với cáo buộc gây ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khiến hàng chục người thiệt mạng tại thị trấn Douma, Đông Ghouta hôm 7/4.

Tổng thống Donald Trump ngày 10/4 cho biết ông sẽ đưa ra quyết định quan trọng về vấn đề Syria trong vòng 24-48 giờ. Hiện tại, thời hạn 48 giờ đã trôi qua và Washington dường như vẫn chưa có bất kỳ động thái nào. Trong khi đó, giới chức Mỹ cho rằng ông Trump có thể đang cân nhắc phương án tấn công quân sự nhằm vào Syria.

Tổng thống Trump cảnh báo Nga chuẩn bị “sẵn sàng” vì các tên lửa “mới và thông minh” của Mỹ sắp bay đến Syria. Trước đó, Moscow cũng tuyên bố sẵn sàng bắn hạ bất kỳ tên lửa nào tấn công Syria. Cả Nga và Syria cho đến nay vẫn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới nghi vấn tấn công hóa học tại Douma.

Thành Đạt

Theo Moscow Times