1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Tổng thống Trump tính thay thế hàng loạt tướng quân đội chủ chốt

(Dân trí) - Để đối phó với những thách thức đến từ chính sách đối ngoại quy mô toàn cầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang tính toán để đưa ra các quyết định quan trọng về những tướng quân đội chủ chốt, những người sẽ làm nhiệm vụ cố vấn hoặc lãnh đạo các lực lượng Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

CNN đưa tin, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đang tìm kiếm một đội ngũ cán bộ cao cấp mới để thay thế một số tướng chủ chốt chuẩn bị về hưu hoặc chuyển công tác. Theo nguồn tin trên, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đang đóng vai trò trung tâm trong việc đưa ra những đề cử. Sau đó, danh sách trên sẽ được ông Trump xem xét, trước khi được chuyển tới Thượng viện Mỹ để chờ phê duyệt. Đội ngũ tướng mới được cho là sẽ định hình lại các hoạt động tác chiến quân sự và chính sách của quân đội Mỹ trong vài năm tới.

Theo CNN, vào năm 2019, chiến dịch “thay máu” sẽ bắt đầu khi tướng không quân 4 sao Paul Selva, người đang giữ vị trí Phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và dự kiến sẽ về hưu. Ông Selva hiện có trách nhiệm quan trọng khi ông nắm quyền giám sát các thủ tục liên quan tới vũ khí hạt nhân, cũng như các khoản chi hàng tỷ USD cho quân sự và các dự án mua bán vũ khí.

Một số quan chức quốc phòng cho rằng Tướng lục quân 4 sao Vincent Brooks, người đang đứng đầu Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở Hàn Quốc, sẽ là ứng viên sáng giá để thay thế ông Selva. Ông Brooks được cho là sẽ đưa ra nhiều lời khuyên quan trọng cho ông Trump, do ông có chuyên môn và kinh nghiệm về Triều Tiên trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang được nối lại tại khu vực.

Ông Trump cũng sẽ phải lựa chọn người thay thế cho chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, khi Chủ tịch đương nhiệm Joseph Dunford dự kiến hoàn thành nhiệm kỳ thứ 2 vào mùa thu năm 2019.

Vị trí Chủ tịch và Phó chủ tịch sẽ cần sự đa dạng về chuyên môn và kinh nghiệm, vì vậy nếu ông Brooks nhận vị trí phó, thì ông Trump sẽ phải chọn ra một ứng viên cho vị trí chủ tịch từ lực lượng khác ngoài lục quân. Điều này có nghĩa là Tướng 4 sao, Tham mưu trưởng lục quân Mỹ Mark Milley dường như sẽ không có cơ hội để lên chức chủ tịch vào lần này.

Các quan chức quốc phòng phỏng đoán rằng một số gương mặt sẽ có cơ hội cao nắm giữ chức vụ chủ tịch, như Tham mưu trưởng không quân David Goldfein. Ông Goldfein được cho là sẽ đóng góp tiếng nói có trọng lượng hỗ trợ ông Trump thuyết phục Quốc hội thông qua việc thành lập lực lượng tác chiến vũ trụ mới. Ngoài ra, Tướng John Hyten chỉ huy, Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ cũng là một ứng viên sáng giá nhờ kinh nghiệm dày dạn của ông trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân.

Hàng loạt các chỉ huy chủ chốt ở các khu vực chiến lược của Mỹ cũng đang có kế hoạch về hưu hoặc chuyển công tác. Trung tướng lực lượng thủy quân lục chiến Kenneth McKenzie dường như sẽ tiếp quản Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ từ ông Joseph Votel, phụ trách các hoạt động tác chiến ở Trung Đông bao gồm Iraq, Syria và Afghanistan. Đây là khu vực mà Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích trong nhiều năm qua, quan ngại về sự thiếu hiệu quả so với chi phí bỏ ra.

Trung tướng lục quân Richard Clarke được cho là sẽ thay vào vị trí của chỉ huy Bộ Tư lệnh dặc biệt Mỹ Raymond Thomas, nhận nhiệm vụ theo dõi và điều phối hàng ngàn quân nhân các lực lượng đặc biệt triển khai trên toàn thế giới.

Tướng không quân Tod Walters hiện thời đang được cân nhắc là ứng viên hàng đầu thay thế Tướng Curtis Scaparrotti với vị trí đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, cũng như chức Tư lệnh Đồng minh Tối cao NATO. Đây là vị trí quan trọng, giúp chính quyền ông Trump có thể theo dõi “đường đi, nước bước” của Nga trong khu vực.

Đức Hoàng

Tổng hợp