1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bão mạnh nhất 25 năm đổ bộ Nhật Bản, 1 triệu người được khuyến cáo sơ tán

(Dân trí) - Giới chức Nhật Bản đã ra khuyến cáo sơ tán đối với hơn 1 triệu người dân và hủy hàng trăm chuyến bay khi bão Jebi đổ bộ vùng duyên hải phía tây nước này. Đây là cơn bão mạnh nhất 25 năm qua ở Nhật Bản.


Siêu bão Jebi đổ bộ vào Nhật Bản từ rạng sáng nay 4/9 kèm theo mưa lớn và tạo ra các đợt sóng cao nhất kể từ năm 1961 ở một số khu vực duyên hải phía tây Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Siêu bão Jebi đổ bộ vào Nhật Bản từ rạng sáng nay 4/9 kèm theo mưa lớn và tạo ra các đợt sóng cao nhất kể từ năm 1961 ở một số khu vực duyên hải phía tây Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)


Sức gió ghi nhận được ở khu vực Shikoku lên tới 208km/h. (Ảnh: Reuters)

Sức gió ghi nhận được ở khu vực Shikoku lên tới 208km/h. (Ảnh: Reuters)


Hình ảnh được đăng tải trên đài NHK của Nhật Bản cho thấy, nước ngập các đường băng của sân bay quốc tế Kansai ở thành phố Osaka. (Ảnh: NHK)

Hình ảnh được đăng tải trên đài NHK của Nhật Bản cho thấy, nước ngập các đường băng của sân bay quốc tế Kansai ở thành phố Osaka. (Ảnh: NHK)


Gió mạnh khiến một tàu chở dầu gần 2.600 tấn đâm vào cây cầu nối sân bay Kansai xây dựng trên một đảo nhân tạo nối với đất liền. (Ảnh: Youtube)

Gió mạnh khiến một tàu chở dầu gần 2.600 tấn đâm vào cây cầu nối sân bay Kansai xây dựng trên một đảo nhân tạo nối với đất liền. (Ảnh: Youtube)

Tàu chở dầu gần 2.600 tấn lao vào thành cầu vì gió mạnh


Theo NHK, hơn 700 chuyến bay cùng hàng loạt chuyến phà và tàu điện đều bị hủy để đề phòng bão. (Ảnh: AP)

Theo NHK, hơn 700 chuyến bay cùng hàng loạt chuyến phà và tàu điện đều bị hủy để đề phòng bão. (Ảnh: AP)


Trong khi đó, khoảng 177.000 người ở khu vực phía Tây Nhật Bản rơi vào cảnh mất điện. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, khoảng 177.000 người ở khu vực phía Tây Nhật Bản rơi vào cảnh mất điện. (Ảnh: Reuters)


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hối thúc người dân nhanh chóng sơ tán, đồng thời yêu cầu chính phủ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân trong các vùng bị ảnh hưởng. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hối thúc người dân nhanh chóng sơ tán, đồng thời yêu cầu chính phủ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân trong các vùng bị ảnh hưởng. (Ảnh: AFP)


Đây là cơn bão mạnh nhất kể từ năm 1993. Tôi kêu gọi người dân Nhật Bản hành động để bảo vệ tính mạng của chính mình, trong đó có việc sơ tán khẩn cấp, Thủ tướng Abe nói. (Ảnh: Reuters)

"Đây là cơn bão mạnh nhất kể từ năm 1993. Tôi kêu gọi người dân Nhật Bản hành động để bảo vệ tính mạng của chính mình, trong đó có việc sơ tán khẩn cấp", Thủ tướng Abe nói. (Ảnh: Reuters)


Cơ quan quản lý thiên tai Nhật Bản cho biết đã đưa ra khuyến cáo sơ tán đối với hơn 1 triệu người ngay khi mưa và gió bắt đầu mạnh lên. (Ảnh: AP)

Cơ quan quản lý thiên tai Nhật Bản cho biết đã đưa ra khuyến cáo sơ tán đối với hơn 1 triệu người ngay khi mưa và gió bắt đầu mạnh lên. (Ảnh: AP)

Minh Phương

Theo Japan Times