1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạo lực lại bùng phát ở Ai Cập, ít nhất 50 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hơn 240 người khác bị thương tại Ai Cập trong các cuộc xô xát giữa cảnh sát và những người ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi hôm qua 6/10.

Bạo lực trên đường phố của thủ đô Cairo.

Bạo lực trên đường phố của thủ đô Cairo.

Hơn 200 thành viên của phong trào Anh em Hồi giáo ủng hộ ông Morsi đã bị bắt tại thủ đô Cairo, nơi xảy ra hầu hết các trường hợp thiệt mạng.

Những người ủng hộ ông Morsi đã tuần hành tại vài thành phố, trong khi chính phủ được quân đội hỗ trợ kỷ niệm 40 năm chiến tranh Ả-rập-Israel 1973.

Hàng trăm người đã tụ tập tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo để đánh dấu lễ kỷ niệm. Các máy bay và trực thăng Apache đã bay lượn bên trên quảng trường trong một màn phô diễn khí tài quân sự của chính phủ.

Đám đông đã reo hò trước các màn bay biểu diễn, một số người mang ảnh chân dung của Bộ trưởng quốc phòng, Tướng Abdel Fattah al-Sisi. Một số người muốn ông này tranh cử tổng thống Ai Cập.

Nhưng hàng hàng ngàn người ủng hộ ông Morsi cũng xuống đường, cố gắng vào quảng trường Tahrir và gọi tướng Sisi là kẻ giết người. Lực lượng an ninh đã sử dụng hơi cay và bắn chỉ thiên để ngăn chặn họ.

Hãng thông tấn chính thức MENA dẫn nguồn tin từ Bộ y tế cho hay ít nhất 51 người đã thiệt mạng và 270 người bị thương trong các vụ xô xát ngày 6/10.

Ngoài các trường hợp thiệt mạng ở Cairo, một người cũng thiệt mạng ở Delga, cách Cairo khoảng 300 km về phía nam, và một tại Bani Suef, cách thủ đô 80 km về phía nam.

Các vụ xô xát cũng xảy ra tại thành phố Ismailiya bên bờ kênh đào Suez.

Hàng trăm người biểu tình đã thiệt mạng do bạo lực kể từ khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Morsi hồi tháng 7, chỉ 13 tháng sau khi ông đắc cử tổng thống.

Ông Morsi và các thành viên cấp cao khác của phong trào Anh em Hồi giáo đã bị bỏ tù và đối mặt với tòa án.

Giới chức đang tìm cách tịch thu các tài sản của Anh em Hồi giáo sau khi các hoạt động của phong trào này bị cấm.

Tuy nhiên, những người ủng hộ Ai em Hồ giáo vẫn tiếp tục xuống đường để biểu tình nhưng theo các nhóm nhỏ hơn trước kia.
 
Xem video:
 

An Bình
Theo BBC