1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Hàn Quốc: Triều Tiên bán quyền đánh cá ở Hoa Đông cho Trung Quốc

(Dân trí) - Hãng tin Yonhap ngày 11/8 dẫn một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bán quyền đánh bắt cá ở biển Hoa Đông cho Trung Quốc để đổi lấy 75 triệu USD.

Các tàu đánh bắt cá của Trung Quốc (Ảnh: AFP)
Các tàu đánh bắt cá của Trung Quốc (Ảnh: AFP)

“Có thể xác nhận rằng Triều Tiên đã bán quyền đánh bắt cá của nước này ở biển Hoa Đông cho Trung Quốc, cùng với quyền đánh bắt cá ở Hoàng Hải, để đổi lấy ngoại tệ”, Yonhap dẫn nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết.

“Các phân tích của chúng tôi cho thấy Triều Tiên đã bán quyền đánh bắt cá tại vùng biển trên Đường Giới hạn phía Bắc (NLL) ở biển Hoa Đông”, nguồn tin tiết lộ thêm. NLL được coi là đường ranh giới trên biển giữa Triều Tiên và Hàn Quốc nhưng Bình Nhưỡng đến nay vẫn không công nhận đường này.

Trước đó, Triều Tiên được cho là đã bán quyền đánh bắt cá cho Trung Quốc ở vùng biển nằm phía trên NLL tại Hoàng Hải, nhưng đây là lần đầu tiên có thông tin xác nhận nước này bán quyền đánh bắt cá ở biển Hoa Đông.

Cũng theo nguồn tin giấu tên, thương vụ mua bán này giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng được thực hiện nhờ một cơ quan môi giới thương mại. Tuy nhiên, Triều Tiên được cho là có kế hoạch trực tiếp thương lượng mà không cần qua bên trung gian. Theo đó, sau cuộc trao đổi này, sẽ có khoảng 2.500 tàu Trung Quốc có mặt trên vùng biển Hoa Đông và Hoàng Hải.

Số tiền thu được từ việc bán quyền đánh bắt cá của Triều Tiên mà nguồn tin cung cấp cao hơn gấp đôi so với con số mà Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) báo lên Ủy ban tình báo thuộc Quốc hội Hàn Quốc vào tháng trước. Vào thời điểm đó, NIS công bố rằng Triều Tiên đã bán quyền đánh bắt cá tại biển Hoàng Hải cho hơn 1.500 tàu cá Trung Quốc với giá 30 triệu USD.

Thành Đạt

Theo Yonhap