1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Báo động tình trạng lây lan virus corona tại các bệnh viện Hàn Quốc

(Dân trí) - Cơ quan y tế Hàn Quốc đang đề cao cảnh giác trước việc các ca nhiễm virus corona ngày càng gia tăng liên quan tới các bệnh viện và trung tâm y tế trên cả nước.

Báo động tình trạng lây lan virus corona tại các bệnh viện Hàn Quốc - 1

Nhân viên y tế ở bệnh viện Bundang Jesaeng ở Seongnam chuẩn bị thăm khám những người có triệu chứng nhiễm Covid-19 hôm 6/3 (Ảnh: Yonhap)

Yonhap đưa tin ngày 6/3, Hàn Quốc đã ghi nhận một số trường hợp lây nhiễm hàng loạt virus corona chủng mới tại các bệnh viện trên khắp quốc gia này.

Theo các quan chức y tế ở Seongnam, phía nam Seoul, một bệnh viện ở khu vực này đã phải ngừng hoạt động một số bộ phận sau khi họ phát hiện 8 nhân viên và bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Một cụ bà 77 tuổi tới bệnh viện Bundang Jesaeng hồi cuối tuần qua được cho là nguồn lây nhiễm mầm bệnh. Cụ bà nhập viện với các triệu chứng viêm phổi và sau đó bị xác nhận nhiễm virus corona chủng mới.

Theo Yonhap, việc virus Covid-19 bùng phát ở các cơ sở y tế gây ra những mối lo ngại sâu sắc vì nó có thể khiến mầm bệnh lây lan rộng hơn và có thể tấn công vào những bệnh nhân khác vốn có hệ miễn dịch yếu và dễ tổn thương khi bị nhiễm virus.

Trong khi đó, bệnh viện Eunpyeong St. Mary's ở Seoul cũng đã phải ngừng một số hoạt động điều trị sau khi một nhân viên làm việc cho công ty đối tác của bệnh viện bị xác nhận nhiễm Covid-19. Từ ca đầu tiên, chính quyền đã phát hiện 14 ca lây nhiễm mầm bệnh liên quan tới bệnh viện cho tới lúc này.

Eunpyeong St. Mary's đã tiến hành kiểm tra 2.700 người, gồm bác sĩ, y tá của bệnh viện.

Trước đó, vụ lây nhiễm hàng loạt ở bệnh viện Daenam, Cheongdo, cách Seoul 320 km, đã làm dấy lên mối lo ngại trong chính quyền Hàn Quốc vì các vụ nhiễm bệnh theo ổ dịch thường dẫn đến số lượng lớn các ca nhiễm virus, hoặc rủi ro hơn dẫn tới tử vong.

Tổng cộng 119 bệnh nhân và nhân viên y tế tại bệnh viện trên đã bị xác nhận nhiễm Covid-19 và ít nhất 7 người đã thiệt mạng vì virus corona.

Trong khi đó, Nhà tình thương Milal - cơ sở y tế dành cho người khuyết tật ở Chilgok - đã ghi nhận 24 ca nhiễm Covid-19 sau khi ca đầu tiên bị phát hiện hôm 24/2. Chính quyền địa phương đã cách ly toàn bộ những người có thể phơi nhiễm với mầm bệnh.

Bệnh viện Asiad ở Busan cũng cho hay 2 nhân viên của họ đã nhiễm bệnh. Cơ sở này cũng đã xét nghiệm 300 nhân viên và bệnh nhân và hiện chưa phát hiện thêm ca nhiễm Covid-19 nào.

Hàn Quốc hiện có 6.284 ca nhiễm virus corona chủng mới và 43 người tử vong vì mầm bệnh.

Đức Hoàng

Theo Yonhap