1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

“Bão” corona càn quét 60 quốc gia vùng lãnh thổ, ít nhất 3.000 người chết

(Dân trí) - Các ca nhiễm virus corona chủng mới tăng vọt tại Hàn Quốc, Italy, Iran đã đánh dấu sự lan rộng đáng bao động của dịch bệnh ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

 
“Bão” corona càn quét 60 quốc gia vùng lãnh thổ, ít nhất 3.000 người chết - 1

Hành khách được đo nhiệt độ trước khi lên máy bay tới Vũ Hán tại sân bay Haneda, Nhật Bản. (Ảnh: Getty)

Tính đến thời điểm hiện tại, virus corona chủng mới (Covid-19) đã lan rộng ra hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến ít nhất 3.000 người thiệt mạng.

Các “mặt trận” mới trong cuộc chiến chống dịch corona đã nhanh chóng xuất hiện vào cuối tuần qua, làm nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng dịch bệnh trên toàn thế giới. Hơn 88.000 người đã bị nhiễm Covid-19 ở tất cả châu lục, ngoại trừ Nam Cực.

Australia, Thái Lan và Mỹ đã xác nhận ca tử vong đầu tiên vì virus corona vào ngày 1/3, trong khi Cộng hòa Dominica và Cộng hòa Séc cũng có những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.

Indonesia sáng nay 2/3 cũng xác nhận 2 ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại nước này. Tổng thống Joko Widodo cho biết cả 2 bệnh nhân đều từng tiếp xúc với một công dân Nhật Bản có kết quả xét nghiệm dương tính tại Malaysia sau khi rời khỏi Indonesia.

Giới chức Italia cho biết số ca nhiễm Covid-19 tại nước này tăng tới 50% chỉ trong 24 giờ đồng hồ, lên 1.694 người. Số ca tử vong vì virus corona tại Italia cũng tăng thêm 5 trường hợp, lên 34 người tính đến ngày 1/3. Tại Pháp, số ca nhiễm virus corona cũng lên tới 130 trường hợp, tăng 30 người chỉ trong một ngày.

Trung Quốc, nơi khởi phát dịch corona từ tháng 12 năm ngoái, đã ghi nhận thêm 202 ca nhiễm Covid-19 mới trong số liệu cập nhật sáng nay 2/3. Đây là mức tăng thấp nhất tại Trung Quốc kể từ ngày 21/1.

Thành phố Vũ Hán, tâm dịch corona tại Trung Quốc, chiếm phần lớn trong số các ca nhiễm mới. Tuy nhiên, Vũ Hán cũng ghi nhận 2.570 bệnh nhân được xuất viện, từ đó giúp “giải phóng” thêm giường bệnh tại các khu vực cách ly hay các bệnh viện dã chiến ở thành phố này.

Số ca nhiễm mới đã nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc lên 80.026 người và 2.912 người tử vong, trong đó phần lớn được ghi nhận ở thành phố Vũ Hán và các vùng lân cận tại tỉnh Hồ Bắc. Hồ Bắc vẫn chiếm 3/4 tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới.

Số ca nhiễm virus corona chủng mới tại Mỹ tính đến tối ngày 1/3 là 84 trường hợp, bao gồm 2 người tử vong. 2 ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ được xác nhận hôm 28/2, gồm hai người đàn ông ngoài 50 tuổi và ngoài 70 tuổi, đều từng gặp các vấn đề về sức khỏe. New York ngày 1/3 đã xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên là một bệnh nhân từng tới Iran.

“Bão” corona càn quét 60 quốc gia vùng lãnh thổ, ít nhất 3.000 người chết - 2

Những người lính phun khử trùng trước cửa một nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

Hàn Quốc hiện là nước có số ca nhiễm Covid-19 lớn thứ hai thế giới, chủ yếu tập trung tại và xung quanh thành phố Daegu ở phía đông nam. Tính đến sáng nay 2/3, nước này ghi nhận thêm 476 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại đây lên 4.212 ca. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng có ít nhất 22 ca tử vong vì Covid-19.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản hiện là 200 người, trong khi số ca tử vong là 5 người. Con số này chưa bao gồm 700 ca nhiễm và 5 ca tử vong trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở ngoài khơi Yokohama.

Tại vùng Vịnh, số ca tử vong vì virus corona chủng mới tại Iran đã tăng lên 54 người, trong khi số ca nhiễm mới tăng gấp đôi trong một đêm, lên 978 người. Iran là nước có số người tử vong vì Covid-19 nhiều thứ 2 thế giới, sau Trung Quốc đại lục.

Mặc dù Iran được xem là “ổ dịch” corona ở Trung Đông, song một loạt các quốc gia khác trong khu vực như Kuwait, Bahrain, Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Oman cũng đã xác nhận các ca nhiễm Covid-19. Riêng tại Kuwait, tổng số người nhiễm virus corona đã lên tới 56 trường hợp.

Virus corona chủng mới thường gây bệnh nặng cho người già và người từng có tiền sử bệnh lý trước đó. Phần lớn các trường hợp còn lại chỉ là bệnh nhẹ và một số người dường như còn không có triệu chứng nhiễm bệnh.

Tuy vậy, các nước vẫn nỗ lực hết sức để ngăn virus lây lan.

Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, các đội thể thao thi đấu tại các sân vận động vắng vẻ sau khi giới chức hai nước khuyến cáo người dân không tụ tập đông người.

Các khu du lịch trên toàn châu Á, châu Âu và Trung Đông đều đóng cửa hoặc không có khách tham quan. Các địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi cũng đóng cửa với các tín đồ nước ngoài.

Chính phủ các nước cũng đóng cửa trường học và khuyến khích người dân làm việc ở nhà.

Chính phủ Mỹ khuyên người dân nước này không nên tới hai vùng ở phía bắc Italia khi số ca nhiễm virus corona tại đây tăng vọt, trong đó có vùng Lombardy, nơi có địa điểm nổi tiếng là Milan.

Ngành du lịch chiếm 13% trong nền kinh tế Italia. Hơn 5,6 triệu người Mỹ tới Italia mỗi năm, chiếm 9% tổng số khách du lịch nước ngoài tới đây mỗi năm.

Các hãng hàng không lớn của Mỹ đều dừng các chuyến bay tới Milan. Trong khi đó, các hãng hàng không lớn của Hàn Quốc cũng tạm dừng khai thác đường bay tới Daegu.

Giới chức Pháp khuyến cáo người dân bỏ qua nghi thức hôn lên má nhau khi chào hỏi. Bảo tàng Louvre nổi tiếng tại Pháp cũng tạm thời đóng cửa do lo ngại nguy cơ lây nhiễm virus từ các du khách trên toàn thế giới. Pháp cũng cấm tụ tập quá 5.000 người trong nhà để tránh virus lây lan.

Liên Hợp Quốc ngày 1/3 thông báo sẽ trích 15 triệu USD từ một quỹ khẩn cấp để giúp các nước có hệ thống chăm sóc sức khỏe còn yếu trong việc đối phó với dịch corona.

“Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để ngăn virus đe dọa thêm mạng sống của con người. Gói hỗ trợ này có thể cứu sống hàng triệu người dễ bị tổn thương”, Mark Lowcock, người đứng đầu văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, cho biết.

Thành Đạt

Tổng hợp