1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Báo Anh tiết lộ thủ phạm bắn rơi trực thăng Mi-8 của Nga

(Dân trí) - Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, tiến sĩ Marcus Papadopoulos, biên tập viên tạp chí Politics First, nói rằng vụ bắn rơi máy bay trực thăng Mi-8 của Nga tại Syria hôm qua 1/8 là do một liên minh khủng bố nhận tài trợ từ nhiều quốc gia thực hiện.


Xác trực thăng Mi-8 của Nga sau khi bị bắn rơi ở Syria. (Ảnh: Dailymail)

Xác trực thăng Mi-8 của Nga sau khi bị bắn rơi ở Syria. (Ảnh: Dailymail)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một trực thăng Mi-8 của quân đội nước này đã bị bắn rơi bằng hỏa lực mặt đất sau khi hoàn tất nhiệm vụ chuyển hàng cứu trợ tới Aleppo và trở về căn cứ ở Latakia. Vụ tấn công khiến toàn bộ 5 người trên khoang thiệt mạng. Theo Bộ Tổng Tham mưu Nga, Mi-8 mới bị bắn rơi ở khu vực kiểm soát bởi tổ chức Mặt trận al-Nusra và phe đối lập ôn hòa.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, ông Papadopoulos cho rằng nhóm khủng bố đứng sau vụ tấn công này chính là nhóm có tên gọi Quân đội Chinh phục

"Tôi rất chắc chắn điều đó. Chúng sở hữu nhiều loại vũ khí hiện đại như xe tăng, xe bọc thép, vũ khí chống tăng và cả tên lửa phòng không. Câu hỏi đặt ra là ai đã cấp những vũ khí ấy cho chúng”, ông Papadopoulos nói và cho biết thêm rất có thể chính Ả rập Xê út, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar tài trợ cho nhóm này.

"Chính vì vậy, họ là những người chịu trách nhiệm trong vụ bắn rơi máy bay Mi-8 của Nga, khiến 5 quân nhân Nga thiệt mạng", ông Papadopoulos nói.

Ông cho biết, nhóm Quân đội Chinh phục thành lập từ năm 2015 và đã giành thắng lợi lớn khi chiếm thành phố Idlib ở phía bắc Syria. Ông cho rằng, Ả rập Xê út và thậm chí cả Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia hiện cân nhắc lại chính sách tài trợ các tổ chức khủng bố - đã tài trợ cả về mặt chính trị lẫn tài chính cho Quân đội Chinh phục

Vụ bắn rơi trực thăng Mi-8 của Nga hôm qua 1/8 có thể coi là tổn thất nhất của quân đội Nga kể từ khi khởi động chiến dịch can thiệp quân sự ở Syria tháng 9/2015. Vụ tấn công xảy ra chỉ một ngày sau khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đăng tải video kêu gọi tiến hành thánh chiến chống lại Nga. Ông Papadopoulos cho rằng, hai sự việc này có sự liên hệ với nhau bởi lẽ kể từ khi Nga khởi động chiến dịch chống khủng bố ở Syria, Nga trở thành kẻ thù của các tổ chức khủng bố trong đó có IS, Mặt trận al-Nusra và Quân đội Chinh phục.

Minh Phương

Theo Sputnik