1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bangladesh: Giẫm đạp giành quần áo miễn phí, 23 người thiệt mạng

(Dân trí) - Ít nhất 23 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong một vụ giẫm đạp xảy ra ngày 10/7 khi đang cố gắng chen nhau nhận quần áo miễn phí tại một nhà máy ở thành phố Mymensingh, miền Bắc Bangladesh.

Vụ việc xảy ra tại  thành phố Mymensingh, miền bắc Bangladesh. (Ảnh:

Vụ việc xảy ra tại  thành phố Mymensingh, miền bắc Bangladesh. (Ảnh:BBC)

Ít nhất 23 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong một vụ giẫm đạp xảy ra ngày 10/7 khi đang cố gắng chen nhau nhận quần áo miễn phí tại một nhà máy ở thành phố Mymensingh, miền Bắc Bangladesh.

Hãng tin AFP dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết từ khoảng 4h45 phút ngày 9/7 (giờ địa phương), có tới 1.500 người tập trung bên ngoài nhà máy Nurani sau khi quản lý nhà máy này thông báo sẽ phát quần áo miễn phí cho người nghèo theo nghi lễ của người Hồi giáo.



Cảnh hỗn độn xảy khi hàng trăm người cố gắng chen vào nhà máy qua một chiếc cổng nhỏ vào buổi sáng sớm. Những bức hình được chiếu trên truyền hình cho thấy khung cảnh bị tàn phá với hàng trăm đôi dép đẫm máu nằm bên ngoài cánh cổng vào nhà máy.

“Những người thiệt mạng chủ yếu là phụ nữ và người ngèo”, cảnh sát trưởng Moinul Haque nói với hãng AFP.

Cảnh sát cũng cho rằng số người thiệt mạng có thể tăng lên, trong khi chủ nhà máy và 6 người khác đã bị bắt giữ.

Tặng quần áo là truyền thống của người Hồi giáo. (Ảnh :
Tặng quần áo là truyền thống của người Hồi giáo. (Ảnh : AP)

Theo truyền thống của người Hồi giáo, trong tháng lễ Ramadan, những người giàu có sẽ quyên góp quần áo cho người nghèo, BBC cho hay.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Bạch Trúc


Bạch Trúc


Bạch Trúc


Bạch Trúc



Bạch Trúc
Theo BBC, AFP