1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Băng đảng gần 80 tin tặc Trung Quốc bị tóm gọn tại Kenya

(Dân trí) - Cảnh sát Kenya ngày 4/12 cho biết đang giam giữ 77 công dân Trung Quốc bị cáo buộc tham gia một mạng lưới tội phạm mạng, có khả năng đột nhập tài khoản ngân hàng, các máy ATM để trộm tiền. Đại sứ Trung Quốc tại Kenya đã bị triệu tới để chất vấn.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo tờ Daily Nation, cảnh sát nước này tin rằng nhóm tội phạm này “đã chuẩn bị để tấn công các hệ thống viễn thông của Kenya”, và sở hữu những thiết bị có khả năng xâm nhập tài khoản ngân hàng, hệ thống ngân hàng trên điện thoại di động M-Pesa của Kenya và các máy ATM.

“Các nghi phạm đang bị thẩm vấn để xác định nhiệm vụ của mỗi đối tượng tại đây, và ý định của chúng với các thiết bị viễn thông có trong tay”, Ndegwa Muhoro, giám đốc Cục điều tra tội phạm Kenya xác nhận. “Chúng đã bị truy tố tại tòa”.

Một thám tử có thông tin về vụ việc cho biết, các cuộc bắt giữ được tiến hành sau khi cảnh sát bắt tay điều tra một vụ cháy nhà khiến một người thiệt mạng. Nguồn tin cho biết hiện 77 nghi phạm đã bị buộc tội “cư trú bất hợp pháp và sử dụng các thiết bị phát sóng radio” khi chưa được cấp phép.

Theo tờ Standard, những người Trung Quốc này trước đó sống trong “những ký túc xá kiểu quân đội”, và đại sứ Trung Quốc tại Kenya đã bị triệu tập để “giải thích liệu chính phủ nước này có biết đến hoạt động của nhóm người này hay không”.

Ngoại trưởng Kenya Amina Mohamed “đã tuyên bố rõ ràng rằng chính phủ Trung Quốc cần hợp tác đầy đủ về vấn đề này”, Bộ trưởng thông tin Kenya Fred Matiang'I cho biết. “Trung Quốc đã cam kết cử điều tra viên phối hợp với chúng tôi trong vụ án này”.

Ông Matiang'I khẳng định vụ việc “đang được điều tra bởi cảnh sát và có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ ngoại giao”.

Tờ Standard tiết lộ, điều tra sơ bộ cho thấy những nghi phạm bị bắt đang tạo ra những chiếc thẻ ATM sử dụng chip điện tử, và chúng đồng thời “điều hành một trung tâm chỉ huy với nhiệm vụ chưa được xác định”.

Nơi trú ẩn của các nghi phạm nằm tại một khu vực sang trọng phía Bắc ngoại ô thủ đô Nairobi, vốn nằm gần khu vực ngoại giao Gigiri, có trụ sở của Liên Hợp Quốc và đại sứ quán Mỹ.

Thanh Tùng
Theo AFP