1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bán đảo Malaysia đang dịch chuyển bất thường

Kể từ sau thảm họa động đất và sóng thần kinh hoảng 26/12 năm ngoái, bán đảo Malaysia bắt đầu dịch chuyển về phía tây thay vì nhích về phía đông như trước đó.

Cục Bản đồ và Khảo sát Malaysia (Jupem) cho biết, các đợt sóng lớn từ đảo Sumatra đã kéo đĩa kiến tạo Sunda (nền của bán đảo Malaysia) về phía Tây. Đây là một hiện tượng bất thường vì đĩa kiến tạo này thông thường dịch chuyển về phía đông mỗi năm 3cm.

 

Theo số liệu khảo sát, đầu mút Johor phía nam của Malaysia hiện đã lấn sang phía tây 2cm trong khi Langkawi phía bắc đã dịch chuyển tới 18cm hướng về tâm của trận động đất cuối năm ngoái.

 

Theo Tổng giám đốc Jupem Datuk Hamid Ali, mức độ dịch chuyển trên chưa đủ lớn để vẽ lại bản đồ của Malaysia. Tuy nhiên, ông Hamid cho biết, nếu xảy ra hai trận động đất lớn nữa thì vị trí của bán đảo này sẽ thay đổi cơ bản.

 

Ông Hamid cho biết, điểm gốc đánh dấu đường biên giới biển quốc gia của Malaysia, vốn bị dịch chuyển sau trận đợt sóng thần 26/12 năm ngoái và trận động đất 28/3 năm này ở Sumatra, đã được xác định lại.

 

Jupem hiện đang ghi và chụp hình khu vực từ trên không để theo dõi mọi thay đổi về vị trí của bán đảo. "Hiện tại, chúng tôi chưa biết chính xác khi nào bán đảo sẽ không còn bị đẩy về phía tây nữa nhưng có lẽ cũng phải tới 18 tháng", trích lời ông Hamid.

 

Theo Thanh Hảo

Vietnamnet/News Strait Times, AFP